1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị mắng, nghịch tử giết mẹ rồi bỏ xác xuống mương phi tang

Chiều 4.8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) tiến hành tạm giữ hình sự Lê Trọng Nghĩa (SN 1984, Tân Khánh Đông - Sa Đéc) để làm rõ hành vi giết chết mẹ ruột.

Nghĩa tại hiện trường
Nghĩa tại hiện trường

Ngày 31.7, gia đình phát hiện bà Trần Thị Tuyến (SN 1963, mẹ ruột của Nghĩa) mất tích, nên đổ xô đi tìm nhưng không thấy. Đến sáng 2.8, Nghĩa hô hoán nhìn thấy mẹ ruột bị đuối nước tử vong sau vườn, gia đình trình báo cơ quan chức năng.

Khi cơ quan điều tra mời các thành viên trong gia đình lên lấy lời khai, qua đấu tranh, Nghĩa bật khóc, thừa nhận đã sát hại mẹ ruột vì bị la rầy chuyện nhậu nhẹt và dọa đuổi ra khỏi nhà.

Theo đó đêm 30.7, sau khi nhậu về thì bị mẹ la rầy nên Nghĩa dùng tay bóp cổ bà Tuyến gục xuống, nghịch tử này còn dùng dây quai nón lá tiếp tục xiết cổ mẹ mình đến chết. Gây án xong, Nghĩa bỏ thi thể mẹ vào bao nilon ném xuống mương nước sau vườn rồi lấy lá che đậy, sau đó vào chòi sau nhà ngủ.

Ngày 1.8, khi thấy nhiều người tìm kiếm, sợ bị “lộ”, đêm đến Nghĩa trở lại hiện trường, lấy xác ra khỏi bao nilon và cho nằm úp mặt dưới mương nước tạo hiện trường như vụ tử vong do đuối nước.

Theo gia đình, trước đó, ngoài biểu hiện khù khờ, trí nhớ không tốt, Nghĩa tỏ ra hiền lành, nhưng hay nhậu nhẹt nên thỉnh thoảng bị mẹ rầy la.

Theo Thanh Thanh

Lao động