1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Bị khởi tố vì trộm... 1,5kg hạt điều

(Dân trí) - Sáng 27/3, lãnh đạo VKSND huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi trộm điều, với tổng giá trị là hơn 100.000đ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 8/3/2020, Triệu Đức Hùng (trú xã Đăk Gằn, huyện Đăk Mil) cùng với Hoàng Văn Đương (trú xã Trúc Sơn, Cư Jút) rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Hùng và Đương đi bộ đến rẫy nhà Y Răk Niê (thôn 6, xã Trúc Sơn) hái trộm điều, đến 14h30 cùng ngày thì bị anh Y Răk Niê và chị Hin Ktul bắt quả tang. Số hạt điều mà Hùng và Đương đã trộm cắp được là 1,4kg, có giá trị 35.000đ.

Bị khởi tố vì trộm... 1,5kg hạt điều  - 1

Cả hai đối tượng bị bắt vì hành vi trộm hơn 5kg hạt điều (ảnh minh họa)

Tương tự, vào lúc 22h20 ngày 18/3/2020, Công an xã Trúc Sơn phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Kiên (trú xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút) đang thực hiện hành vi trộm cắp hạt điều tại rẫy của một hộ dân trên địa bàn. Số hạt điều mà đối tượng này trộm cắp được là 3,6kg có giá trị 72.000đ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Triệu Đức Hùng, Nguyễn Văn Kiên về tội trộm cắp tài sản.

Theo lãnh đạo VKSND huyện Cư Jút, qua điều tra ban đầu đã xác định được cả hai đối tượng này đều có tiền án và chưa được xóa án tích nên dù giá trị của tài sản trộm cắp lần này chỉ vài chục ngàn đồng cũng bị khởi tố.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Dương Phong