1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Bị hàng xóm sang phá nhà, đánh thương tích vì lọt bánh xe xuống ruộng đậu phộng

(Dân trí) - Vô tình để bánh xe máy cày lọt xuống ruộng, giữa đêm anh Thắng bị chủ ruộng kéo người đến đập phá nhà và đánh cả gia đình bị thương.

Sáng ngày 22/4, Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết đang thụ lý vụ án gây rối trật tự xảy ra ngày 5/3 tại xã Hòa Khánh Đông. Do người thụ lý hồ sơ trực tiếp vụ án trên là thiếu úy Nguyễn Thành Lộc đã hy sinh nên Công an huyện phải phân công một người khác xử lý vụ án này.

Đang trên đường xuống hòa giải vụ án, thiếu úy Lộc vị tai nạn giao thông tử vong tại chỗ
Đang trên đường xuống hòa giải vụ án, thiếu úy Lộc vị tai nạn giao thông tử vong tại chỗ

Trước đó, ngày 5/3, anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1972, ngụ xã Hòa Khánh Đông) thuê máy cày kéo rơm ngoài cánh đồng vào nhà. Khi về gần tới nhà, do đường nhỏ nên một bánh xe máy cày lọt xuống ruộng đậu phộng của vợ chồng ông Lê Văn Nguyên (ngụ cùng xã).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Thắng đã tìm đến nhà của ông Nguyên để xin lỗi và hứa bồi thường thiệt hại. Ông Nguyên không chấp nhận lời xin lỗi mà lẳng lặng bỏ đi chỗ khác.

Là hàng xóm với nhau mấy chục năm, anh Thắng nghĩ anh Nguyên sẽ bỏ qua nên về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khoảng 20h cùng ngày, vợ chồng ông Nguyên cùng con trai là Lê Minh Trí, ông Quân (là em ruột ông Nguyên) và 2 thanh niên lạ mặt bất ngờ đạp cửa xông vào gây sự.

Tại đây, Trí cầm gậy gỗ đập phá đồ đạc và đuổi đánh anh Thắng. Vì bị đánh trúng mắt nên anh Thẳng bỏ chạy, nhưng Trí tiếp tục truy đuổi đến cùng.

Thấy ẩu đả bên nhà anh trai, anh Nguyễn Công Lợi chạy ra can ngăn cũng bị đánh nhiều nhát vào đầu, mặt. Thấy chồng bị đánh, vợ anh Thắng chạy ra can ngăn cũng bị các đối tượng trên dùng gạch đánh chảy máy đầu.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Hòa Khánh Đông đã đến hiện trường lập biên bản sự việc. Thiếu úy Nguyễn Thành Lộc – cảnh sát hình sự huyện Đức Hòa là người trực tiếp thụ lý vụ án và nhiều lần hòa giải nhưng bất thành.

Trưa ngày 19/4, khi thiếu úy Lộc tiếp tục xuống xã Hòa Khánh Đông để hòa giải vụ án trên thì bị tai nạn giao thông tử vong tại chỗ.

Sự việc đang được các cơ quan chức năng huyện Đức Hòa điều tra, làm rõ.

Xuân Hinh