1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bị giết vì can đám đánh nhau sau cú va chạm giao thông

(Dân trí) - Sau cú va chạm xe, nhóm của Nhung cho xe tăng ga đuổi theo rồi đạp xe của đối thủ ngã ra đường. Tại đây, hai bên lao vào nhau hỗn chiến nhưng được người dân can ngăn. Nhung đã dùng dao đâm chết một người dân cố gắng ngăn cản vụ xô xát.

Ngày 12/3, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1997, quê Đồng Nai) 14 năm tù về tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ án, HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Huỳnh Phú Quý (SN 1990) 13 năm tù và Võ Phi Hải (SN 1996, cả hai cùng ngụ Đồng Nai) 11 năm tù cùng tội danh trên.

Bị giết vì can đám đánh nhau sau cú va chạm giao thông

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 23h ngày 15/12/2013, Hải điều khiển xe mô tô chở theo Nhung và Quý lưu thông trên đường Lý Tự Trọng, thị trấn Long Thành, Đồng Nai.

Lúc này, cả ba đang lưu thông qua đoạn đường gần ngã tư Hai Bà Trưng thì xảy ra va chạm giao thông với xe của anh Huỳnh Phát Minh khiến cả ba ngã ra đường. Tức giận việc anh Minh ép xe mình, Hải điều khiển xe cho chạy vượt mặt rồi để Quý đạp ngã xe anh này.

Ngay lập tức, hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Luật cùng người dân chạy đến can ngăn. Thay vì bỏ về, Quý và Hải dùng cây đánh nhiều người dân gây thương tích. Trong lúc hỗn loạn, Nhung dùng dao bấm đâm hai nhát vào người anh Luật khiến anh này tử vong. Sau khi gây án, cả ba đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án như trên và bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng. Thấy mức bồi thường quá thấp trong khi con còn quá nhỏ, gia đình bị hại làm đơn kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy mức bồi thường trên là chưa hợp lý, vì vợ bị hại phải nuôi ba con nhỏ nhưng đứa lớn nhất chỉ mới 6 tuổi. Bên cạnh đó, trong số tiền bồi thường thì 60 triệu đồng đã được dùng làm chi phí mai táng và số tiền còn lại không đủ nuôi các con bị hại. Vì vậy, HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị hại tuyên phạt các bị cáo phải bồi thường gần 300 triệu đồng tiền cấp dưỡng cho các con bị hại.

Công Quang