1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị dừng xe, thanh niên Trung Quốc đánh cả cảnh sát

(Dân trí) - Bị tổ công tác dừng xe kiểm tra, đối tượng người Trung Quốc cùng bạn đánh thẳng vào mặt 2 cảnh sát rồi đạp đổ xe cảnh sát.

Ngày 14/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Minh Quang (sinh năm 1997, ngụ TPHCM) 6 tháng tù treo và Ho Chun Sum (sinh năm 1995, quốc tịch Trung Quốc) 5 tháng 3 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội chống người thi hành công vụ.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 1h15 rạng sáng 11/6, tổ công tác gồm cảnh sát giao thông (CSGT) Bùi Xuân Thanh và cảnh sát cơ động (CSCĐ) Nguyễn Xuân Hòa làm nhiệm vụ tại địa bàn quận 1, TPHCM. Khi đến đường Hai Bà Trưng, quận 1, hai cảnh sát viên phát hiện Quang điều khiển xe gắn máy chở Sum không đội nón bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe.

Thế nhưng, hai thanh niên này vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác đuổi theo Quang và Sum đến đường Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1 thì dừng được phương tiện và yêu cầu kiểm tra hành chính.

Vừa xuống xe, Quang và Sum lao vào đánh liên tiếp vào mặt 2 cảnh sát. Riêng Sum còn đạp ngã xe mô tô chuyên dụng của tổ công tác. Vụ việc khiến anh Thanh bị sưng mặt, anh Hòa bị xây xát, mô tô chuyên dụng cũng bị bể kính chiếu hậu.

Anh Thanh và anh Hoà đã phối hợp cùng người đi đường, công an địa phương khống chế 2 đối tượng, chuyển giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin pháp luật khoan hồng, xử nhẹ tội.

Bị cáo Ho Chun Sum khai: "Bị cáo xin lỗi vì đã gây ra phiền phức. Trước khi xảy ra vụ việc, bị cáo là sinh viên ở Hồng Kông, chỉ mới qua Việt Nam khoảng 10 ngày, thiếu hiểu biết mới xảy ra chuyện. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm!".

Đại diện Viện KSND đề nghị xử phạt Quang 9-12 tháng tù treo, Sum từ 6-9 tháng tù treo về tội chống người thi hành công vụ.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định bản thân hai bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, anh Thanh và anh Hòa không yêu cầu bồi thường thiệt hại cũng như xử lý hình sự. Từ đó, HĐXX tuyên phạt hai bị cáo mức án như trên.

Xuân Duy