1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bị đổ tội trộm tiền, ra tay đánh tử vong hàng xóm

(Dân trí) - Dù Hải đã thanh minh không lấy trộm tiền, tuy nhiên ông Đức vẫn cố chửi bới khiến giữa hai bên xảy ra cãi cọ xích mích. Đang trên đường đi thì bị ông Đức chặn xe tiếp tục chửi bới, Hải bực tức đá đấm, đá khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Hải tại cơ quan điều tra (Ảnh: BNA).
Hải tại cơ quan điều tra (Ảnh: BNA).

Chiều tối 30/3, Thượng tá Trần Văn Khang - Phó trưởng Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Hữu Hải (45 tuổi, trú tại xóm 6, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Theo điều tra, khoảng 13h30’ trưa ngày 23/3, Hải sang quán nước nhà bên cạnh thì gặp ông Hoàng Công Đức (66 tuổi, trú cùng xóm) đi xe đạp cùng chiều về nhà. Vừa cất lời chào hỏi, Hải bị ông Đức cáu gắt và chửi bới vì cho rằng Hải đã lấy tiền của ông trước đó.

Mặc dù đã cố gắng thanh minh rằng mình không lấy tiền nhưng ông Đức không tin mà vẫn tiếp tục chửi bới Hải. Thấy vậy, người dân gần đó chạy tới can ngăn thì cả 2 người cùng ra về.

Vừa đi được khoảng 50m, ông Đức chạy đến chặn xe Hải, xô mạnh vào người Hải và tiếp tục chửi bới. Quá bức xúc, Hải đã dùng chân phải đá vào người và dùng tay phải đấm mạnh vào đầu khiến ông Đức ngã xuống bất tỉnh.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân chạy tới can ngăn đồng thời đưa ông Đức đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Đức đã tử vong trước đó. Biết ông Đức tử vong, Hải đã lên Công an xã Diễn Thịnh đầu thú về hành vi của mình.

Được biết Hải và ông Đức là hàng xóm của nhau. Hiện gia đình Hải đã có 2 đứa con nhỏ, vợ ốm đau thường xuyên nên cuộc sống khó khăn.

Nguyễn Duy