1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Bị đánh vì bán gà “phá giá” ở chợ tự phát

(Dân trí) - Cho rằng anh Sơn giành chỗ bán gà và bán phá giá chung, 2 thanh niên đến cự cãi và đánh nhau. Vụ việc khiến một người bị đâm trọng thương, cấp cứu.

Thông tin ban đầu, sáng 8/8, anh Phạm Ngọc Sơn (38 tuổi, quê Xuân Lộc, Đồng Nai) mang gà ra bán trước chợ tự phát nằm trên đường số 59 (phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM).

Một lúc sau, anh Tú (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cùng một thanh niên khác tới nói chuyện về việc anh Sơn tự ý bán gà ở đây và bán phá giá thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau.

Công an khám nghiệm hiện trường
Công an khám nghiệm hiện trường
Nhiều người dân theo dõi vụ việc
Nhiều người dân theo dõi vụ việc

Bị đánh tới tấp, Sơn dùng cây kéo quay lại đâm vào người Tú khiến người này gục tại chỗ. Người dân gần đó đã nhanh chóng đưa Tú đi bệnh viện cấp cứu.

Nghe tin Tú bị đâm, nhóm người quen của anh này cũng kéo ra chợ tìm đánh Sơn, khiến Sơn cũng bị thương ở mặt.

Ngay sau đó, Công an phường 14 đã đến giải quyết vụ việc và tạm giữ anh Sơn. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trương Nhân