1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bị đánh tử vong vì món nợ vài triệu đồng

Trung Kiên

(Dân trí) - Nhóm thanh niên tới gặp anh Đ. đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn. Ngay sau đó, anh Đ. bị các đối tượng đánh hội đồng gây thương tích nặng dẫn đến tử vong.

Bị đánh tử vong vì món nợ vài triệu đồng - 1

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Ngày 27/4, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy xét nhóm đối tượng đánh tử vong anh N.T.Đ. (SN 1983, quê Kiên Giang).

Thông tin ban đầu, chiều 26/4, một nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy tới ki ốt tại khu phố 1B (phường An Phú, TP Thuận An) tìm anh Đ. đòi nợ. Tại đây hai bên xảy ra mâu thuẫn, nhóm thanh niên lao vào đánh anh Đ. bất tỉnh rồi bỏ đi.

Anh Đ. được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vì thương tích nặng.

Nhận thông tin, Công an TP Thuận An đã vào cuộc điều tra, truy xét nhóm đối tượng liên quan.

Gia đình anh Đ. cho biết, anh Đ. cùng vợ thuê ki ốt để ở và làm nghề rửa xe, bán cà phê. Do gặp khó khăn nên anh Đ. có vay bên ngoài vài triệu đồng. 

Đến hẹn trả nợ nhưng chưa xoay được tiền nên anh Đ. bị nhóm chủ nợ kéo đến gây áp lực và đánh tử vong.