1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Bị đánh, thiếu niên dùng rựa chém trả thù

(Dân trí) - Chiều 16/10, thông tin từ công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan này vừa bàn giao một đối tượng mới 15 tuổi cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Đó là Lâm Quốc Đạt (sinh năm 1997, trú tổ dân phố Phú Lộc Tây 4, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh).

Trước đó, khoảng 19h ngày 15/10, tại quán cà phê Trúc Xanh ở thị trấn Diên Khánh đã xẩy ra vụ xô xát giữa Nguyễn Trung Nguyên (sinh năm 1993, trú huyện Diên Khánh) và Lâm Quốc Đạt. Anh Nguyên đã đạp vào người Đạt, sau đó Đạt bỏ về.

Đến 20h, Đạt quay trở lại đi tìm anh Nguyên. Gặp anh Nguyên và nhóm bạn đang ngồi bên đường ở tổ dân phố Phú Lộc Tây 4, thị trấn Diên Khánh hắn xông đến dùng dao rựa chém anh Nguyên.

Bị Đạt dùng rựa chém bất ngờ nên anh Quang không kịp phản ứng nên bị Đạt chém trúng đầu và tử vong vào lúc 1h50’ ngày 16/10, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Lâm Quốc Đạt sau khi chém được anh Nguyên liên vứt dao bỏ chạy. Sáng ngày 16/10, biết anh Quang đã tử vong ở bệnh viện, Lâm Quốc Đạt đã đến Công an huyện Diên Khánh đầu thú.

Hải Anh