1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Bị đánh chết vì… không cho người khác nhậu

(Dân trí) - Trong lúc nhậu say, thấy bàn bên cạnh có 4 người khách chướng mắt nên Huy đã yêu cầu chủ quán dẹp bàn nhậu này. Khi ra khỏi quán, Huy bị 4 vị khách trên tập kích làm một bạn của Huy tử vong, còn Huy thì bị thương.

Ngày 28/9, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cơ quan này đang điều tra vụ án giết người xảy ra tại quán lẩu dê tại khu phố Hải Tân (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền).

Theo thông tin ban đầu, lúc 19h ngày 25/9, Nguyễn Văn Chung (SN 1983), Trần Thanh Huy (SN 1983), Phạm Hoàng Bình (SN 1975) và Lâm Thành Lân (SN 1985), đều trú tại khu phố Hải Phong 2, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đến nhậu tại quán lẩu dê trên. Trong lúc nhậu, do say xỉn, Huy gọi chủ quán dẹp bàn bên cạnh có 4 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đang ngồi nhậu.

Sau đó, 4 thanh niên này ra về. Đến khoảng 20h cùng ngày, Chung và Huy về trước, Bình và Lân ở lại tính tiền. Khi Chung và Huy chạy xe máy ra khỏi quán chừng 50m thì bị 4 thanh niên kể trên dùng cây gỗ đánh làm Chung tử vong, Huy bị thương.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra và truy bắt các đối tượng gây án.

Nguyễn Nam