1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Bị đâm tử vong vì cứu bạn bị người khác đánh

(Dân trí) - Đang ngồi trong nhà thấy bạn mình bị một nhóm người đuổi đánh, Trường lao ra giúp bạn liền bị Hoàn đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Sáng ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Hoàn (SN 1996, ngụ xã Đắk Môl, huyện Đắk Song) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, vào ngày 22/2 (mùng 4 tết), Đặng Văn Hoàn, Nguyễn Hữu Bình (SN 1997) cùng Lê Phương Nam (SN 1996, cùng ngụ  tại xã Đắk Môl, huyện Đắk Song) và Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1998, ngụ tại xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil) rủ nhau đi chơi tết. Đến tại xã Đắk Môl thì họ bắt gặp Lê Văn Chỉnh (SN 1995) và một người bạn trên đường. Vì từng có mâu thuẫn nên 2 bên xông vào đánh nhau.

Lúc này, Ngô Văn Nam (SN 1992) và Vũ Văn Trường (SN 1992, cùng ngụ xã Đắk Môl) đang ở trong nhà thấy Chỉnh bị đánh liền xông ra ứng cứu và đánh nhau với nhóm của Hoàn. Trong lúc xô xát, Hoàn rút 1 con dao nhọn mang theo trong người rút đâm nhiều nhát liên tiếp vào người Trường khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau vụ việc, Công an huyện Đắk Song đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ các đối tượng liên quan. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ.

Trương Nguyễn