1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Bị đâm chết vì nhắn tin, gọi điện đe dọa đối thủ

(Dân trí) - Sáng ngày 23/6, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Duy Việt (sinh năm 1982, tại thôn Đức Hà, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về tội “giết người”.

Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn từ trước với Việt nên ngày 29/10/2014, Nguyễn Duy Định (sinh năm 1984 tại Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) đã nhắn tin, gọi điện thoại chửi và đe dọa Việt.

Biết thế nào Định cũng đến tìm nên Việt đã thủ sẵn 1 kéo có mũi nhọn dài khoảng 10cm để sẵn vào xe máy của mình. Lúc này, Việt ngồi nói chuyện với vợ và mẹ vợ tại một quán cà phê ở xã Tân Văn (Lâm Hà), một lúc sau thì Định đến và hai bên to tiếng cãi nhau.

Trong lúc xô xát, Việt dùng kéo thủ sẵn định lao vào đâm Định thì được mọi người can ngăn. Một lúc sau, Định  ra về được một đoạn, bất ngờ Việt đuổi theo và dùng kéo đâm vào ngực Định, sau đó hai bên lao vào giằng co.

Do yếu thế hơn nên Định bị đâm nhiều nhát vào ngực và sườn. Sau đó, Định được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện, do vết thương nặng thủng tim và thủng màng phổi.

Nguyễn Duy Việt trước vành móng ngựa
Nguyễn Duy Việt trước vành móng ngựa

Sau khi gây án, Việt đã bỏ trốn và đến ngày hôm sau (30/10) thì ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Tại phiên tòa sơ thẩm, xét trên hành vi, mức độ nghiêm trọng mà bị cáo gây ra một phần do lỗi của bị hại,Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Nguyễn Duy Việt 10  năm tù giam và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 94,7 triệu đồng và mỗi tháng chu cấp 2 triệu đồng tiền nuôi dưỡng cho 2 con của bị hại đến tuổi trưởng thành.

Ngọc Hà