1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị chửi “sống không bằng chó”, cháu họ giết chết chú

(Dân trí) - Mời đi hát karaoke nhưng không thấy đến, Sơn chửi Cường và Tú “sống không bằng chó” dẫn đến cãi vã, xô xát. Trong lúc nóng giận, Cường dùng ống tuýp sắt đánh vào đầu Sơn khiến nạn nhân tử vong.

Bị cáo Nguyễn Văn Cường tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Văn Cường tại phiên tòa.

Sáng ngày 25/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1995, trú tại xã Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An).

Theo cáo trạng, Cường cùng chú họ là Nguyễn Văn Sơn (SN 1986) và Dường Văn Tú (SN 1977) cùng trú tại xã Hưng Lĩnh đi làm thuê ở Tp. Vinh nên thuê trọ sống cùng nhau.

Tối ngày 7/10/2015, Cường và Tú ngồi uống bia thì anh Sơn đi xe máy tới, bảo hôm nay sinh nhật mình nên mời hai người đi hát karaoke. Uống xong 2 ca bia, Cường và Tú về phòng để chuẩn bị đi hát. Tuy nhiên, do không có chìa khóa vào phòng, không lấy được xe máy để đi nên cả hai loay hoay trước cổng phòng trọ.

Được một lát thì Sơn về, mở cửa vào phòng và lên giường nằm. Sơn trách Cường và Tú “sống chó” vì mời đi hát mà không tới. Cường phân trần là do không có xe để đi nhưng Sơn vẫn chửi “sống chó, không nghĩ đến anh em”. Bực mình, Cường văng “tao, mày” với chú họ. Cho rằng Cường hỗn hào nên anh Sơn dùng tay đánh vào đầu, đạp vào bụng, chân Cường.

Bị ngã xuống sàn nhà, phát hiện có một đoạn tuýp sắt dài hơn nửa mét, Cường chụp lấy, đánh vào đầu anh Sơn khiến anh này ngã vật xuống giường. Thấy anh Sơn chảy máu ở đầu, Cường chạy đi tìm người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết đánh mạnh gây vỡ hộp sọ, anh Sơn tử vong sau đó.

Sáng ngày 8//10/2015, Nguyễn Văn Cường đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Cường thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Văn Cường 5 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, sau khi sự việc xảy ra, gia đình Sơn đã đền bù được 80 triệu đồng. Tại phiên tòa, phía bị hại Nguyễn Văn Sơn không yêu cầu thêm nên HĐXX không xem xét.

Hoàng Lam

Bị chửi “sống không bằng chó”, cháu họ giết chết chú - 2