1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị chồng đánh, ôm gối ngủ rồi tử vong

(Dân trí) - Bị vợ nhắc do nhậu ồn ào giữa khuya, Thiện cho là bị sỉ nhục, mất mặt với mọi người nên đánh và xô chị M. ngã đập đầu vào vách tường. Sau đó, chị M. khóc rồi ôm gối ngủ. Còn Thiện nằm cạnh xem phim, lát quay qua ôm vợ mới biết chị M. đã chết.

Ngày 14/10, thông tin từ Viện KSND quận 9 (TPHCM) cho biết cơ quan này vừa tiếp nhận hồ sơ từ cơ quan điều tra, đề nghị truy tố bị can Đoái Phước Thiện (sinh năm 1984, quê tỉnh Cà Mau) về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân là chị N.T.N.M. (vợ của Thiện, sinh năm 1983, quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

 Bị can Thiện tại cơ quan điều tra
Bị can Thiện tại cơ quan điều tra

Theo nội dung vụ án, Thiện và chị M. sống cùng nhau tại một nhà trọ trên đường 79, KP5, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TPHCM.

Ngày 10/4/2017, anh Nghi (em trai của Thiện) mượn phòng của Thiện để mời bạn bè đến nhậu, còn Thiện đi nhậu cùng nhóm bạn tại quận Thủ Đức.

Đến khuya, Thiện về phòng thấy em trai còn ngồi nhậu cùng nhóm bạn nên vào nhậu cùng. Cuộc nhậu giữa đêm ồn ào, chị M. nằm trên gác không ngủ được nên đi xuống cằn nhằn. Nghe chị dâu la, Nghi và nhóm bạn giải tán.

Khi em trai và nhóm bạn đi khỏi, Thiện cho là bị chị M. sỉ nhục, làm mất mặt với mọi người nên lớn tiếng quát tháo vợ. Chưa hả giận, Thiện còn ra tay đánh vợ, xô chị M. ngã đập đầu vào vách tường.

Bị chồng đánh, chị M. khóc rồi ôm gối ngủ. Còn Thiện lấy máy tính bảng ra coi phim. Đến 2h sáng 11/4, Thiện quay qua ôm vợ thì thấy vợ nằm bất động, cơ thể tím tái nên hô hoán, cùng mọi người đưa vợ đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị M. đã tử vong trước khi nhập viện do chấn thương sọ não.

Xuân Duy