1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín nhận trách nhiệm người lãnh đạo cao nhất

(Dân trí) - Ngày 27/12, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Tín (sinh năm 1957, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM) cùng 4 đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trong phiên tòa hôm qua, HĐXX và Viện Kiểm sát xét hỏi các bị cáo nhằm làm rõ sáng tỏ các vấn đề trong vụ án. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Tín thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đề nghị HĐXX xem xét lại vai trò của bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín nhận trách nhiệm người lãnh đạo cao nhất - 1

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín. (ảnh: Phạm Nguyễn)

Còn bị cáo Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường TPHCM) kêu oan, bị cáo Kiệt cho rằng cáo trạng quy kết không đúng, có nhiều hành vi bị cáo không thực hiện nhưng vẫn bị cáo buộc. Đồng thời cho rằng bị cáo thực hiện hành vi vì mục đích an ninh và không biết mục đích sử dụng nhà đất 15 Thi Sách bị thay đổi.

Trong phiên tòa sáng nay, HĐXX dành phần lớn thời gian cho các luật sư xét hỏi các bị cáo. Trả lời luật sư Trần Minh Hải, 1 trong 2 người bảo vệ mình, bị cáo Nguyễn Hữu Tín cho biết khi ký duyệt chủ chương cho công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 (công ty bình phong của Bộ Công an do Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch HĐQT) thuê đất 50 năm trả tiền thuê hàng năm, trong ý thức của bị cáo luôn nghĩ giá trị quyền sử dụng đất vẫn thuộc Nhà nước.

Về câu hỏi liên quan đến các tài liệu, văn bản của các bộ, bị cáo Tín từ chối: "Xin phép luật sư, tôi không được nói ra".

Tương tự, đối với các câu hỏi của Viện Kiểm sát về các văn bản của Chính phủ, Bộ Công an hay việc phối hợp với các ngành địa phương có hay không được trái pháp luật về đất đai? Bị cáo Tín nói: "Không thể trả lời".

"Trong quá trình điều hành có thể có những nội dung chưa rõ, không phù hợp nhau trong các văn bản. UBND TPHCM nhiều lần nhận được các văn bản kiến nghị, đề xuất của cơ quan Trung ương chỉ đạo tạo điều kiện nhưng khi đối chiếu với các quy định của pháp luật thì không phù hợp", bị cáo Tín nói.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín nhận trách nhiệm người lãnh đạo cao nhất - 2

Bị cáo Tín xin chịu trách nhiệm về mình (ảnh: Phạm Nguyễn).

Đối với cáo buộc là chủ mưu trong vụ án, bị cáo Tín đề nghị Viện Kiểm sát và HĐXX xem xét lại điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của mình. Nguyên Phó Chủ tịch  UBND TPHCM thừa nhận đã ký văn bản cho công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 thuê đất sai quy định, phải chịu trách nhiệm cao nhất. Tuy nhiên, ông làm việc này xuất phát từ công văn của Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch, phía Công ty Phim giải phóng (đơn vị đang thuê khu đất) cũng đồng ý nhượng cho Công ty Bắc Nam 79.... và hơn hết là vì mục đích hỗ trợ ngành công an thực hiện hoạt động tình báo, đảm bảo an ninh quốc gia cũng như tại địa bàn TPHCM.

"Những lời tôi nói không nhằm biện minh cho hành vi của mình, chỉ muốn nói ra nguồn cơn của sự việc. Các bộ đã có văn bản chỉ đạo trực tiếp. Ở đây không có sự chuyển dịch tài sản của Nhà nước, có chăng là chuyển từ cơ quan này sang cơ quan khác nhằm phục vụ nhiệm vụ an ninh chính trị. Tôi và các đồng nghiệp của tôi ở đây hoàn toàn không có động cơ vụ lợi nào", bị cáo Tín nói.

Bị cáo Tín cho biết thêm, khi nhận các công văn này ông không được trao đổi gì. Khi chuyển ý kiến cho cấp dưới tham mưu ông cũng không chỉ đạo ngoài việc lưu ý làm theo theo quy định.

"Tôi không đổ lỗi cho ai. Tôi làm tôi chịu, nhưng mong cơ quan tố tụng xem xét tôi chịu trách nhiệm với vai trò là người lãnh đạo", bị cáo Tín trình bày.

Đại diện Sở Tài chính TPHCM cho biết, trong Ban chỉ đạo 09 (sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước) có vai trò Ủy viên thường trực. Tại cuộc họp về việc giao khu nhà đất 15 Thi Sách cho công ty cổ phần xây dưng Bắc Nam 79 do Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì có mời Sở Tài chính - với tư cách là thường trực Ban chỉ đạo 09, để có ý kiến liên quan việc sắp xếp.

Chiều nay, đại diện Viện KSND TPHCM sẽ phát biểu quan điểm và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Xuân Duy