1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa – Vũng Tàu:

Bị bắt vì trộm xe xong lại đòi tiền chuộc

(Dân trí) - Lấy được xe máy, tên trộm quay trở lại đòi khổ chủ đưa 7 triệu đồng để đi chuộc xe về giúp. Theo tên trộm này khai báo, đối tượng “liều lĩnh” như vậy là bởi gia đình bị hại có quen biết với người anh họ của y (!)

Đối tượng Nguyễn
Trọng Quảng chỉ điểm nơi trộm xe
Đối tượng Nguyễn Trọng Quảng chỉ điểm nơi trộm xe

Ngày 25/2, Công an TP Vũng Tàu cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Trọng Quảng (20 tuổi, ngụ phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, vào lúc 15h ngày 24/2, Công an phường Rạch Dừa có nhận được điện thoại tố giác của chị Nhung (trú tại hẻm 828 Bình Giã, phường Rạch Dừa), về việc có một đối tượng tên Quảng đến nhà yêu cầu gia đình đưa 7 triệu tiền chuộc chiếc xe máy SCR Honda của gia đình vừa mất trước đó ít ngày.

Ngay lập tức, Công an phường Rạch Dừa đã có mặt và mời đối tượng Quảng về làm việc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận là mình chính là kẻ trộm chiếc xe của chị Nhung.

Nhưng, vì biết gia đình chị Nhung có quen biết với anh họ mình nên đã nảy sinh ý định đến nhà chị Nhung giả vờ nói có quen biết với đối tượng trộm cắp chiếc xe của chị Nhung, và yêu cầu gia đình đưa 7 triệu để Quảng đi chuộc xe về giúp.

Ngoài chiếc xe máy của chị Nhung, đối tượng trên còn thực hiện chót lọt 2 vụ trộm xe máy khác. Hiện Công an TP Vũng Tàu đang điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Nam