1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Bị bắt trên đường mua rắn hổ mang chúa về nuôi

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, chủ hàng khai nhận đã mua 23 cá thể rắn hổ mang chúa về nuôi để bán kiếm lời.

Ngày 15/2, Đội 6 - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49 - CATP Hà Nội) đã mang 23 cá thể rắn hổ mang chúa về thả tại trung tâm cứu hộ. Đây là số rắn tang vật trong vụ vận chuyển động vật hoang dã do Đội 6 - PC49 phối hợp với Đội Cảnh sát môi trường - Công an quận Hoàng Mai phát hiện vào tối 14/2.

Đối tượng Khanh cùng số rắn tang vật.

Đối tượng Khanh cùng số rắn tang vật.

Theo đó, khoảng 19h ngày 14/2, tại trước cửa nhà số 7 đường Ngọc Hồi (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe Air Blade BKS 30X2-9679 chở một hộp xốp có dấu hiệu khả nghi.

Tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong hộp xốp có nhiều bao tải dứa, bên trong có chứa 23 cá thể rắn hổ mang chúa (động vật thuộc nhóm IB, nhóm đặc biệt quý hiếm). Ngay lập tức, đối tượng vận chuyển cùng toàn bộ số rắn trên được đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Chiếc xe Khanh vận chuyển số rắn hổ mang chúa.

Chiếc xe Khanh vận chuyển số rắn hổ mang chúa.

Bước đầu, đối tượng vận chuyển khai tên Đỗ Ngọc Khanh (SN 1976, trú tại cụm 8, Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Khanh khai nhận đã mua số rắn trên để về nuôi và bán kiếm lời.

Theo cơ quan công an, số rắn trên đều là rắn tự nhiên bị săn bắt tại rừng Việt Nam và được chuyển ra từ khu vực phía Nam. Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng xác định, tổng trọng lượng số rắn Khanh chở theo là 70 kg.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên