1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bị bắt sau 2 lần có ý định nổ súng bắn người

(Dân trí) - Do có mâu thuẫn với ông D. từ trước nên Nguyên đã mang theo 2 khẩu súng đến phòng trọ của ông D. để giải quyết. Trong lúc cự cãi, Nguyên đã 2 lần rút súng định bắn ông D. nhưng đều bị ông này tước vũ khí rồi báo công an bắt giữ.

Ngày 23/2, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh cho biết đã bắt giữ Triệu Minh Nguyên (39 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh,TPHCM) để mở rộng điều tra về hành vi tàng trữ trái phép một lượng lớn vũ khí nguy hiểm.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn với ông Nguyễn Bá D. (32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) nên sáng 21/2, Nguyên đã tìm đến phòng trọ của ông D. ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh để giải quyết mâu thuẫn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong lúc cự cãi nhau, Nguyên rút một khẩu súng ngắn định bắn ông D. thì bị ông này tước đoạt khẩu súng. Ngay sau đó, Nguyên tiếp tục rút một khẩu súng hoa cải nhắm về hướng ông D. để bóp cò nhưng ông D. lại thêm một lần nữa nhanh tay hơn tước đoạt khẩu súng trên tay Nguyên quăng vào một bụi cây gần đó. Sau khi ý định nổ súng không thành công, Nguyên đã rời khỏi hiện trường. Riêng ông D. đã đem khẩu súng ru lô cùng 6 viên đạn trong ổ đạn đến công an huyện Bình Chánh để trình báo.

Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Bình Chánh đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai các nhân chứng và khám nghiệm hiện trường. Tại đây, công an đã thu giữ được khẩu súng hoa cải cùng 1 viên đạn ở bụi cây gần phòng trọ của ông D. Ngay sau đó các trinh sát công an huyện Bình Chánh đã bao vây nơi ở của Nguyên tại huyện Bình Chánh, tuy nhiên đối tượng này đã nhanh chân tẩu thoát.

Khám xét nơi ở của Nguyên, công an thu giữ thêm 1 khẩu súng bút tự chế cùng 4 viên đạn, 1 viên đạn dùng cho súng AK, 1 roi điện…

Qua truy xét nhanh, ngày 21/2, công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ được Nguyên. Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đình Thảo