1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai

Bị bắt khi đang vận chuyển 21,5kg cây thuốc phiện, người chồng khai mua làm quà biếu

(Dân trí) - Khi bị cơ quan chức năng bắt quả tang chở 21,5kg cây thuốc phiện, người chồng khai rằng mình đi mua để mang về quê làm quà biếu.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 25/3, ông Bùi Thống Nhất - Trưởng Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) cho biết, đơn vị này đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc 2 vợ chồng mua 21,5 kg cây thuốc phiện để mang về quê làm quà biếu, khi vận chuyển qua địa bàn đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

“Cơ quan điều tra đang tổ chức công tác điều tra, xử lý. Còn nhiều vấn đề, liên quan đến đối tượng ở chỗ khác… để xử lý tận gốc” - ông Nhất nói và cho hay, việc khởi tố vụ án để điều tra 2 người này về hành vi phạm tội gì thì cơ quan điều tra chưa thể cung cấp.

van chuyen cay thuoc phien o Van Ban Lao Cai.jpg

Hai vợ chồng anh Thắng khi đang chở 21,5kg cây thuốc phiện thì bị cơ quan chức năng phát hiện (Ảnh: CTV).

Trước đó, rạng sáng ngày 16/3, tổ công tác tuần tra thuộc lực lượng Công an xã Tân Thượng (huyện Văn Bàn) trông thấy một người đàn ông điều khiển xe máy di chuyển trên tuyến đường QL 279, phía sau đèo một phụ nữ đang ôm bao tải dứa, có biểu hiện bất thường.

Khi yêu cầu 2 người dừng xe để kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong bao tải chứa nhiều cây thuốc phiện vẫn còn tươi, tổng khối lượng khoảng 21,5kg.

Danh tính người đàn ông được xác định là anh Trần Xuân Thắng (44 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên), còn người phụ nữ là Vũ Thị Phấn (44 tuổi, là vợ Thắng, người địa phương).

Theo lời khai ban đầu, Trần Xuân Thắng cho biết mình mua cây thuốc phiện mang về quê làm quà biếu. Theo đó, khi chở bao tải dứa đến nút giao IC16, thuộc địa bàn huyện Văn Bàn, Thắng sẽ bắt xe ô tô khách để chở cây thuốc phiện xuống tỉnh Thái Nguyên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Nguyễn Trường