1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Bị bạn nhậu đánh “hội đồng” đến chết

(Dân trí) - Dù đã về phòng trọ của bạn để lánh nạn nhưng anh Hạnh vẫn bị một nhóm côn đồ cầm gậy lao vào đánh “hội đồng”, tử vong ngay sau đó.

Ngày 22/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với Công an huyện Bù Đăng điều tra, truy bắt nhóm côn đồ 6 đối tượng dùng gậy đánh chết anh Trần Danh Hạnh (31 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên).

Trước đó, tại phòng trọ nhà ông Nguyễn Giang Lưu (ở thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) có tổ chức nhậu. Thời điểm này có sự tham dự của anh Hạnh và 3 người gồm: Kháng, Kha, Đại (chưa rõ lai lịch).

Trong lúc nhậu, giữa Đại và anh Hạnh phát sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, được mọi người can ngăn nên anh Hạnh bỏ về phòng trọ của Kháng để ngủ, những người còn lại vẫn tiếp tục ăn nhậu.

Khi tàn cuộc, đối tượng tên Đại về phòng trọ của em trai mình nghe chuyện xảy ra cãi vã với anh Hạnh. Tưởng mọi chuyện qua đi thì chỉ vài phút sau, xuất hiện 6 đối tượng đi trên 3 xe máy cầm gậy ập vào phòng trọ của anh Kháng đánh tới tấp anh Hạnh. Bị đánh “hội đồng” anh Hạnh gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm côn đồ lên xe tẩu thoát.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu song do thương tích quá năng anh Hạnh đã tử vong sau đó vài giờ. Bước đầu các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) xác định anh Hạnh tử vong do vỡ hộp sọ.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng vụ án để điều tra làm rõ.

Thế Phong