1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Bị anh rượt chém, em quay lại đánh chết anh

(Dân trí) - Là anh em ruột thịt, nhà ở gần nhau nhưng chỉ vì xích mích nhỏ mà hai anh em Lượng, Thì lao vào đánh nhau. Hậu quả là 1 người chết, người còn lại phải đối mặt với pháp luật.

Ngày 12/5, Công an Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Thì (27 tuổi, ngụ huyện Tân Biên, Tây Ninh) về tội giết người. Nạn nhân bị Thì sát hại lại chính là anh ruột của Thì, anh Nguyễn Văn Lượng (29 tuổi).

Nguyễn Văn Thì (giữa)
Nguyễn Văn Thì (giữa)

Sự việc xảy ra vào chiều 30/4, anh Kiệm (anh rể Thì) tổ chức cuộc nhậu tại nhà cùng nhiều người thân trong nhà là Thì, Dũng (em rễ Thì), Khôn (con anh Kiệm)… Đang nhậu thì Lượng đi bộ về nhà. Do đã có uống rượu từ trước nên Lượng không tham gia cuộc nhậu. Khi về đến trước sân nhà mình, Lượng gặp em gái của mình là Nguyễn Thị Thiếc (vợ Dũng) và có hỏi mượn tiền, mượn xe máy. Thiếc không cho mượn nên Lượng đánh vào đầu Thiếc.

Nghe chị Thiếc khóc, Thì chạy ra can ngăn. Tưởng chuyện đã êm, nào ngờ Lượng không nghe can ngăn nên xảy ra mâu thuẫn giữa 2 anh em Lượng và Thì. Lượng bỏ vào nhà lấy rựa ra rượt đuổi Thì để chém. Thấy anh có rựa trong tay, Thì bỏ chạy sang nhà anh Kiệm để trốn nhưng Lượng vẫn đuổi theo.

Trong lúc đuổi chém Thì, Lượng trượt ngã. Thấy Lượng ngã, Thì chụp lấy cây tầm vông từ tay anh Ngọc để đánh lại anh Lượng. Trong cơn tức giận, Thì dùng gậy đánh trúng vào đỉnh đầu anh Lượng gây thương tích nặng. Sau đó, Lượng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đến 15h ngày 2/5, Lượng đã tử vong do bị chấn thương sọ não.

Ngay sau khi xác minh vụ án, ngày 3/5, cơ quan Cảnh sát điều tra bắt tạm giữ Nguyễn Văn Thì. Đến nay, Công an Tây Ninh đã khởi tố Nguyễn Văn Thì bị về tội giết người.

Tuyết Trân – Tùng Nguyên