1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

4 thanh niên truy sát khiến người đàn ông tử vong trước trụ sở công an

Phúc Lâm

(Dân trí) - Dù người đàn ông đã bị đâm trọng thương và chạy đến trước cửa trụ sở công an phường nhưng 4 nam thanh niên vẫn không buông tha, tiếp tục hành hung khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 22/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ 4 nghi can gây ra vụ án giết người tại phố Hương Viên, phường Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Danh tính 4 đối tượng được xác định là: Nguyễn Việt Anh (SN 2002, ở Hà Nội); Trần Văn Luật (SN 2002, ở Hòa Bình); Nguyễn Tiến Cường (SN 2004 ở Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Anh (SN 2004, ở Thanh Hóa).

Nạn nhân trong vụ án này là anh H.T.D. (SN 1975) trú ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

4 thanh niên truy sát khiến người đàn ông tử vong trước trụ sở công an - 1

4 nghi phạm tại cơ quan điều tra (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, Luật bị mất chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave mang biển số 28B1-300.33 để tại phòng trọ trong ngõ 119 Tam Trinh (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Đến ngày 27/9, Việt Anh cũng bị mất trộm xe máy Honda Wave mang biển số 29T1-519.45 để tại khu trọ và nghi ngờ do anh N.M.V. (trú tại Cầu Giấy, ở cùng khu trọ) lấy trộm.

Khoảng 2h sáng 21/10, khi nhóm của Việt Anh đi chơi về khu nhà trọ thì thấy anh V. và D. đang đứng cạnh một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision nhưng lắp biển 28B1-300.33 là biển số xe của Luật bị mất trước đó nên cầm hung khí đuổi đánh 2 người đàn ông này.

Khi đuổi đến phố Hương Viên, anh D. bị Việt Anh cầm túyp sắt gắn dao bầu đâm trúng vào lưng. Thấy nạn nhân chạy đến trước cửa trụ sở Công an phường Đồng Nhân, nhóm của Việt Anh vẫn tiếp tục hành hung khiến anh D. tử vong tại chỗ.

Vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ.