1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bênh vực nữ nhân viên massage, quản lý spa đâm khách thấu ngực

(Dân trí) - Thấy người khách và nữ nhân viên massage đang cãi vã và định đánh nhau, Hiếu liền xông tới đánh người khách và xách dao đâm người này thương tích 27%.

Ngày 29/5, VKSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Trung Hiếu (SN 1995, ngụ phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, vào tối 18/1/2019, anh Vũ Công Đ. cùng bạn đến cơ sở massage Hoàng Long 2 (địa chỉ tại phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) để xông hơi, massage. Đến 23h cùng ngày, sau khi massage xong, anh Đ. ra ngồi tại quầy lễ tân để uống nước. Tại đây, giữa anh Đ và chị H.T (nữ nhân viên vừa massage cho anh Đ.) xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc lời qua tiếng lại, anh Đ. chửi bới chị T.và nói “Chắc tao cho mày ăn dép này quá”. Tức giận, chị T. cầm gạt tàn thuốc lá và 1 cuốn sổ ném về phía anh Đ. nhưng không trúng. Thấy vậy, anh Đ. liền xông tới đòi đánh chị T. thì được người bạn đi cùng can ngăn.

Lúc này, Phạm Trung Hiếu (quản lý cơ sở massage Hoàng Long) thấy nhân viên của mình bị khách ức hiếp nên đã lao vào đánh nhau với anh Đ. Sự việc dừng lại khi được mọi người can ngăn. Sau đó,

Hiếu vội chạy đi lấy 1 con dao Thái Lan dài khoảng 20cm đuổi theo anh Đ. và đâm nạn nhân 1 nhát vào vùng ngực khiến người này bị thương.

Anh Đ. ngay sau đó được đưa đến bệnh viện điều trị vết thương. Theo kết luận pháp y anh Đ. bị vết thương thấu ngực, thủng thùy bên phải phổi, tràn máu màng phổi, gãy xương bàn một ngón tay phải, tổng hợp thương tích là 27%.

Trước sự việc, người nhà anh Đ. đã làm đơn tố cáo việc hành xử côn đồ của Hiếu lên cơ quan công an.

Thúy Diễm