1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bênh vực chị dâu rồi dùng dao đâm chết người

(Dân trí) - Thấy chị dâu mâu thuẫn với bạn nhậu, Hoàng đứng ra bênh vực thì bất ngờ bị đánh. Tức giận, Hoàng cầm dao Thái lan đâm chết đối phương.

Ngày 10/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại quận 8 và tuyên phạt bị cáo Lý Minh Hoàng (SN 1987, ngụ quận 8) 20 năm tù về tội “Giết người”.

bi-cao-hoang-1441887165380
Bị cáo Hoàng

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 23/10/2014, Nguyễn Hoàng Minh, Lý Minh Hoàng, Trần Thị Thanh Thúy (chị dâu của Hoàng), Nguyễn Minh Tùng và Nguyễn Văn Út (cậu của Tùng) tổ chức nhậu tại số nhà 232/27 Hưng Phú, phường 8, quận 8, TPHCM.

Đến 23h30 cùng ngày, trong qua quá trình ăn uống thì giữa Tùng và Thúy xảy ra mâu thuẫn với nhau. Hoàng liền đứng ra bênh vực chị dâu và đánh vào mặt của Tùng. Thấy vậy, Út cũng nhảy vào bênh vực Tùng.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, Hoàng và Thúy bỏ về nhà. Tuy nhiên, mới vừa đi được một đoạn thì bất ngờ Tùng bị Út, Minh, Tùng xông đến đánh. Trong lúc xô xát, Út dùng chai bia đánh lên đầu Hoàng khiến anh này ngất đi.

Được người thân đưa về nhà, sau hơn 10 phút thì Hoàng tỉnh lại. Nghĩ đến chuyện bị đánh, Hoàng lấy hai con dao Thái lan rồi đi tìm Út để tính chuyện phải trái.

Khi đến hẻm 245, đường Ba Đình, phường 8, quận 8 thì Hoàng gặp Út. Thấy Hoàng cầm con dao, Út liền bỏ chạy vào một quán nhậu gần đó rồi dùng ghế nhựa đánh trả. Hoàng cầm hai con dao xông vào đâm liên tiếp hai nhát vào người của Út khiến anh này chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Hoàng bỏ chạy về nhà rồi kể lại chuyện cho người thân nghe. Tiếp đó, Hoàng nhờ người thân đi trình báo sự việc cho lực lượng chức năng. Ngay sau đó, Hoàng bị lực lượng Công an quận 8 bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận toàn bộ hành vị phạm tội của mình.

Quế Sơn

Bênh vực chị dâu rồi dùng dao đâm chết người - 2