1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk: Vụ chồng đem xăng đốt cả nhà vợ

Bé trai 1 tháng tuổi bị người dượng thiêu sống đã tử vong

(Dân trí) - Sau hơn 2 tuần điều trị bỏng nặng vì bị người dượng tạt xăng, do vết thương quá nặng, cháu bé mới hơn 1 tháng tuổi đã tử vong. Tổng số người tử vong trong vụ tạt xăng đã là 4 nạn nhân, đến nay chỉ còn duy nhất một bé trai 7 tháng tuổi đang được tích cực điều trị bỏng nặng tại bệnh viện.

Sáng 28/6, bà Đinh Thị Hương (48 tuổi, ngụ thôn 6B, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk), cho biết, bé Vương Quốc Đạt (40 ngày tuổi, cháu ruột bà Hương) đã tử vong vào tối ngày 27/6 sau hơn nửa tháng điều trị bỏng tại bệnh viện Nhi đồng 2 – TP. Hồ Chí Minh.


Do thương tích quá nặng, cháu bé chỉ mới hơn 1 tháng tuổi đã tử vong

Do thương tích quá nặng, cháu bé chỉ mới hơn 1 tháng tuổi đã tử vong

Cũng theo bà Hương, do cháu Đạt bị bỏng dẫn đến nhiễm trùng nặng nhưng sức đề kháng không có khi mẹ ruột cũng đã tử vong trước đó dẫn đến không qua khỏi. “Hiện gia đình chúng tôi cũng chưa có tiền để đưa thi thể cháu về Đắk Lắ mai táng nên thi thể cháu đang nằm tại bệnh viện. Cũng tính sẽ đưa thi thể bé hỏa táng rồi gửi vào chùa nhưng chưa biết có đủ khả năng không”, bà Hương khóc nghẹn.

Riêng cháu bé Ngô Hà Quốc Anh (7 tháng tuổi, con chị Khèn) hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2 và tình trạng có khá hơn bé Đạt.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin vào khoảng 22h ngày 9/6, Ngô Quốc Lộc (23 tuổi, ngụ xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) đã mang xăng tới nhà bà Hương nơi chị Hoàng Thị Khèn (vợ Lộc) đang ở cùng con trai 7 tháng tuổi. Tại đây, Lộc đã đem can xăng tưới lên người mình và hất lên giường nơi có vợ con mình và chị Hoàng Thị Ninh (chị gái Khèn) cùng con trai 1 tháng tuổi đang nằm ngủ khiến lửa bùng cháy dữ dội.

Sau vụ hỏa hoạn, Lộc tử vong ngay khi nhập viện, riêng 4 nạn nhân được chuyển xuống TP. Hồ Chí Minh điều trị nhưng do thương tích quá nặng chị Khèn và chị Ninh cùng đã tử vong vào ngày 11/6 vừa qua.

Theo gia đình nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên do Lộc sau khi li thân với vợ đã nảy sinh tình cảm với em gái của vợ mới 13 tuổi nên gia đình ngăn cấm. Quá tức giận, Lộc hăm dọa sẽ giết cả nhà vợ và đã tạt xăng thiêu sống cả gia đình.

Thúy Diễm