1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bé 8 tuổi bị đánh bầm tím mặt vì nghịch đàn gà

(Dân trí) - Ngày 14/12, Viện KSND quận 7 (TPHCM) đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Tô Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1977, ngụ tại TPHCM) về tội cố gây thương tích.

Bé 8 tuổi bị đánh bầm tím mặt vì nghịch đàn gà - 1
Bé C. bị đánh bầm dập.

Theo cáo trạng, chiều 13/6, bé T.M.C. (sinh năm 2011) cùng em trai được ba đưa xuống sân chung cư Belleza, quận 7 để chơi đạp xe. Trong lúc người cha ngồi uống nước, anh em C. chạy vòng quanh khu công viên thì phát hiện đàn gà của Tuấn. Thấy đàn gà dễ thương nên hai anh em C. đến đuổi chơi rồi lùa vào chuồng.

Hiểu lầm trước đó các bé trộm gà của mình, Tuấn nắm cổ áo cả hai anh em C. rồi đánh nhiều cái vào mặt bé C. gây sưng đỏ, bầm tím hai bên má. Được nhiều người can ngăn, Tuấn thả bé C. ra nhưng một mực đòi bé trả lại gà bị mất.

Biết con bị đánh, cha bé C. đưa vào bệnh viện khám. Sau đó, bố bé C. yêu cầu công an xử hình sự Tuấn. Làm việc với cơ quan điều tra, Tuấn thừa nhận hành vi sai phạm.

Kết luận giám y xác định, chấn thương vùng má phải gây bầm và trầy da đã được điều trị để lại thương tích 1%. Gia đình bé trai yêu cầu Tuấn bồi thường 57 triệu đồng trong đó 50 triệu đồng về chấn thương tâm lý còn lại là chi phí khám chữa bệnh cho cháu C.

Xuân Duy