1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bé 33 ngày tuổi tử vong trong chậu nước: Nghi phạm là người mẹ

(Dân trí) - Nghi phạm gây ra cái chết của cháu bé hơn 1 tháng tuổi ở thôn Đình (xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội) được xác định là người mẹ của cháu. Cơ quan điều tra đã tạm giữ nghi phạm để điều tra, đồng thời dựng lại hiện trường vụ việc...

Liên quan đến vụ cháu bé hơn 1 tháng tuổi tử vong trong chậu nước, ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã xác định nghi phạm gây án là Phan Thị Trinh (SN 1998, ở xã Hữu Bằng, Thạch Thất), mẹ đẻ cháu bé.

Dòng chữ trên bậc cầu thang nhà cháu bé.
Dòng chữ trên bậc cầu thang nhà cháu bé.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ Phan Thị Trinh để điều tra về hành vi giết người, đồng thời tiến hành dựng lại hiện trường vụ việc.

Bước đầu, Trinh khai nhận mình là người đã sát hại con đẻ của mình vào rạng sáng 12/6.

Trước đó, sáng 12/6, cháu bé hơn 1 tháng tuổi được phát hiện tử vong trong chậu nước tại nhà ở thôn Đình, xã Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Cơ quan công an ghi nhận, sự việc được phát hiện khoảng 5h40 ngày 12/6, tại nhà ông Vũ Đình Lăng (SN 1948, trú tại thôn Đình, xã Hữu Bằng). Ông Lăng phát hiện cháu nội là Vũ V. A. (sinh ngày 10/5/2017) nằm sấp ở chậu nước trong nhà. Ngay lập tức, ông Lăng bế cháu lên thì xác định cháu bé đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện, tại bậc thang ở ngoài trời từ tầng 1 đến tầng 2 có dòng chữ viết bằng than, chữ in hoa “TAO SẼ GIẾT CHÁU MÀY LĂNG”.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tiến Nguyên