1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt xe quá tải, phát hiện đối tượng bị truy nã

(Dân trí) - Trong quá trình xử lý vi phạm chở hàng quá tải, lực lượng CSGT Công an TPHCM đã phát hiện tài xế là đối tượng bị công an 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ truy nã về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tháng 3/2014, Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc PC67 - Công an TPHCM) tuần tra phát hiện Phạm Văn Tiết (50 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) trong quá trình tham gia giao thông đã vi phạm chở hàng vượt trọng tải nên tiến hành lập biên bản hành chính.

Để phối hợp với chính quyền địa phương trong việc răn đe, giáo dục ý thức chấp hành giao thông, PC67 đã gửi thông báo vi phạm của Tiết về Công an tỉnh Phú Thọ.

Thật không ngờ, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Tiết là đối tượng nguy hiểm, đang có lệnh truy nã của Công an tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 23/4, theo giấy hẹn trong biên bản, đối tượng Tiết đến Đội CSGT Rạch Chiếc để giải quyết vi phạm hành chính. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT và Phòng Truy nã Công an TPHCM đã bắt giữ Tiết.

Công an TPHCM đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng Tiết cho Công an tỉnh Phú Thọ xử lý theo thẩm quyền.

Vũ Lê