1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Bắt xe ô tô vận chuyển trên 7000 gia cầm giống Trung Quốc nhập lậu

(Dân trí) - Sau khi mua thu gom được hơn 7000 gia cầm giống Trung Quốc nhập lậu tại khu vực biên giới huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, khi đang trên đường vận chuyển về các tỉnh nội địa tiêu thụ thì Nguyễn Văn Duy bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Qua công tác trinh sát, vào khoảng 3h ngày 15/10/2015, tại quốc lộ 4B thuộc địa phận xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt quả tang xe ô tô tải biển kiểm soát 12C-024.00 đang vận chuyển gia cầm nhập lậu. Lái xe kiêm chủ hàng là Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1984 thường trú tại khối 5 xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Số gia cầm lậu bị bắt giữ
Số gia cầm lậu bị bắt giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô tải chất đầy lồng nhựa, bên trong chứa 7650 con gà, vịt con giống, ước tính trị giá khoảng 80 triệu đồng. Nguyễn Văn Duy đã khai nhận mua thu gom số gia cầm giống trên tại khu vực biên giới huyện Lộc Bình, khi đang trên đường vận chuyển về các tỉnh nội địa tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Ngay sau đó, toàn bộ số gia cầm giống nhập lậu trên đã được tổ chức tiêu hủy theo qui định.

Bá Đoàn