1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Bắt xe khách chạy quá tốc độ, phát hiện nhiều ma túy

(Dân trí) - Chiếc xe khách chạy với tốc độ cao bị lực lượng CSGT bắt giữ. Kiểm tra xe, cơ quan công an phát hiện tài xế cất giấu nhiều gói ma túy trong xe.

Hôm nay, ngày 4/1, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết đang tạm giữ 5 gói ma túy của một nam thanh niên là tài xế lái xe khách tuyến Hải Dương - Móng Cái. Vụ việc này đơn vị tiếp nhận lại từ thông tin ban đầu của một tổ công tác thuộc Trạm CSGT An Hưng, công an TP Hải Phòng.


Đối tượng lái xe vận chuyện ma túy tại cơ quan công an.

Đối tượng lái xe vận chuyện ma túy tại cơ quan công an.

Phương tiện xe khách chạy quá tốc độ bị CSGT phát hiện có ma túy trên xe
Phương tiện xe khách chạy quá tốc độ bị CSGT phát hiện có ma túy trên xe

Cụ thể vào lúc 8h40 sáng nay, tại km78 QL 5 thuộc địa bàn xã Lê Thiện, huyện An Dương, tổ công tác gồm 6 người của Trạm CSGT An Hưng do Đại úy Nguyễn Tiến Tùng làm tổ trưởng đã phát hiện xe khách 16 chỗ ngồi, BKS 34B – 01550 đang lưu thông trên QL5 với tốc độ cao, vượt quá quy định cho phép.

Tổ công tác đã tiến hành dừng phương tiện. Tại thời điểm đó, chiếc xe khách do Phạm Xuân Truyền, SN 1982, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cầm lái.

Bằng kinh nghiệm nghiệp vụ, sau khi kiểm tra giấy tờ, xử phạt xe về lỗi vi phạm tốc độ, tổ công tác nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường đáng nghi vấn. Đại úy Tùng đã cho kiểm tra toàn bộ xe khách. Tại đây đã phát hiện dưới miếng chắn nắng phía trước ghế lái có 5 bọc giấy màu trắng, nghi là heroin.

Ngay lập tức lực lượng CSGT đã tạm giữ lái xe, phương tiện và tang vật để bàn giao cho cơ quan công an huyện An Dương điều tra làm rõ.

Tại trụ sở công an xã Lê Thiện, huyện An Dương, Phạm Xuân Truyền bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Số ma túy trên là do Truyền mua của một người khác ở Quảng Ninh để đưa về Hải Dương tiêu thụ. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thu Hằng