1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 435 đối tượng truy nã trong tháng 4

(Dân trí) - Thống kê của Bộ Công an cho biết, trong tháng 4/2019 (tính từ ngày 16/3 đến ngày 15/4/2019), các lực lượng đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 435 đối tượng truy nã, 92 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 435 đối tượng truy nã trong tháng 4 - 1

Một đối tượng trốn truy nã tại Cu Ba bị Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng bắt giữ mới đây.

Thực hiện Nghị định số 94/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an vừa công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông, vi phạm pháp luật tháng 4/2019 (từ ngày 16/3/2019 đến ngày 15/4/2019).

Trong giai đoạn này, toàn quốc xảy ra 1.423 vụ tai nạn giao thông, làm chết 665 người, bị thương 1.038 người; so với cùng kỳ năm 2018 tăng cả 3 tiêu chí.

Toàn quốc xảy ra trên 376.000 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt gần 226 tỷ đồng; tạm giữ trên 61.500 ô tô, mô tô, xe máy; so với cùng kỳ năm 2018 giảm cả 3 tiêu chí.

Về tình hình cháy, nổ, Bộ Công an cho biết toàn quốc xảy ra 316 vụ cháy, làm chết 12 người, bị thương 15 người, tài sản thiệt hại ước tính trên 110 tỷ đồng. Ngoài ra, đã ra 4 vụ nổ, làm 2 người chết, 2 người bị thương.

Đối với vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, thống kê của Bộ Công an cho thấy, thời gian trên toàn quốc xảy ra 4.233 vụ; khám phá 3.356 vụ; bắt giữ, xử lý 7.353 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 79,28%. 154 băng, ổ, nhóm đã bị triệt phá.

Toàn quốc xảy ra gần 1.200 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế; 2.003 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; 2.161 vụ về ma tuý.

“Đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 435 đối tượng truy nã, 92 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với cùng kỳ tháng 4/2018 tăng 21 đối tượng truy nã (+5,07%), giảm 6 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (-6,12%)”- Bộ Công an thông tin.

Thế Kha