1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Bắt "trùm" sản xuất ma túy tổng hợp cung cấp cho các quán Bar, Karaoke

(Dân trí) - Từng có tiền án nhưng ra tù đối tượng vẫn ngựa quen đường cũ, thuê nhà trọ để thực hiện hành vi sản xuất, mua bán, cất giấu ma túy. Thậm chí để đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng này còn “thửa” súng và luôn mang theo bên mình để sẵn sàng chống trả khi bị lộ tẩy.

Bắt trùm sản xuất ma túy tổng hợp cung cấp cho các quán Bar, Karaoke - 1

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp)

Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy (PC04), Công an TP. Hải Phòng hôm nay (14/6) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Lê Hoàng Anh (SN 1982, ở quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi mua bán, sản xuất trái phép chất ma túy và điều tra mở rộng vụ án.

Đây cũng là vụ án PC04 triệt phá khi đang tập trung lực lượng, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tấn công trấn áp tội phạm ma túy, đặc biệt là các đường dây, ổ nhóm vận chuyển, mua bán, sản xuất trái phép chất ma túy trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC04 phát hiện Lê Hoàng Anh có hành vi sản xuất ma túy (thuốc lắc) và chuyên cung cấp ma túy tổng hợp, cần sa cho các quán Bar, quán Karaoke trên địa bàn thành phố. Lê Hoàng Anh vốn là đối tượng từng có 1 tiền án (năm 2011, Tòa án nhân dân quận Lê Chân xử phạt 3 năm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 04 năm về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có).

Ngay lập tức, PC04 đã lập hồ sơ quản lý nghiệp vụ đối với Lê Hoàng Anh để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa.

Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát thuộc PC04 xác định Lê Hoàng Anh phương thức thủ đoạn hoạt động của Lê Hoàng Anh rất tinh vi. Để tổ chức sản xuất, mua bán, cất giấu ma túy, Hoàng Anh thuê một nhà trọ ở khu vực ít người qua lại.

Đối tượng mua bán cũng được Lê Hoàng Anh chọn lọc kỹ càng, chủ yếu là đối tượng đã có quen biết, giao dịch nhiều lần nên có độ tin cậy.

Để an toàn, Lê Hoàng Anh thường chỉ thực hiện giao dịch, trao đổi qua điện thoại và đều bằng các ám, tín hiệu riêng. Thậm chí để tránh bị lực lượng chức năng sờ gáy, ổ nhóm này thường xuyên thay đổi vị trí cất giấu ma túy, phương thức giao dịch, thời gian, địa điểm hoạt động…

Đặc biệt, Lê Hoàng Anh tỏ ra rất manh động khi luôn mang theo súng trong người và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị lộ.

Tuy nhiên mọi phương thức thỉ đoạn hoạt động của ổ nhóm này không qua mặt được các trinh sát thuộc PC04, sau khi xác minh làm rõ PC04 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án 619A phối hợp với Đội 1,Phòng phòng chống ma túy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 để tăng cường lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm triệt xóa ổ nhóm tội phạm trên.         

Kết quả, vào lúc 20h ngày 11/6, tại nhà trọ Hoàng Anh thuộc Tổ 10, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng; PC04 phối hợp với Đội 1,Phòng phòng chống ma túy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phá thành công chuyên án 619A, bắt quả tang Lê Hoàng Anh có hành vi tàng trữ, sản xuất trái phép chất ma túy. Ban chuyên án thu giữ: 301,8 gam ma túy tổng hợp (thuốc lắc, ma túy đá), 77,88 gam cần sa, 1 khẩu súng colt xoay bên trong có 6 viên đạn, máy dập và nguyên liệu, tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy cùng 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động, 34.000.000 đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

An Nhiên