1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Bắt trộm có hung khí nguy hiểm, 2 công dân được khen thưởng

(Dân trí) - Hai công dân ở TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cùng tham gia bắt tên trộm có hung khí nguy hiểm vừa được Công an tỉnh Bạc Liêu khen thưởng đột xuất.

Chiều ngày 30/6, Công an Bạc Liêu tổ chức trao thưởng cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công an Bạc Liêu khen thưởng công dân bắt trộm.

Thiếu tá Châu Hoàng Đương - Phó trưởng Công an phường 1 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) thông tin, khoảng 9h30 ngày 16/5, ông Đỗ Đình Lung (57 tuổi, ngụ phường 1, TP Bạc Liêu) đang ở nhà thì phát hiện một đối tượng nam thanh niên đi vào khu vực nhà cho thuê của gia đình ông Lung.

Lúc này, trên tay đối tượng cầm 2 điện thoại di động. Khi thấy ông Lung, đối tượng lấy một cây kéo đâm vào ông Lung. Tuy nhiên, ông Lung đã kịp thời dùng thùng nước sơn chống trả lại.

Ngay sau đó, có anh Kha Minh Nhật (17 tuổi, ngụ phường 1) cùng một người khác chạy lại tiếp ứng và cùng ông Lung khống chế thành công, bắt giữ đối tượng giao cho cơ quan công an.

Tại trụ sở Công an phường 1, đối tượng khai nhận  tên Huỳnh Kim Huy (24 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và tang vật thu được là 2 điện thoại  Iphone 5S và OPPO F9.

Đối tượng Huy sau đó được chuyển cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt trộm có hung khí nguy hiểm, 2 công dân được khen thưởng - 1

Thượng tá Nguyễn Phúc Vũ - Phó trưởng Công an TP Bạc Liêu, trao giấy khen của Ban giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho ông Lung và anh Nhật chiều ngày 30/6.

Trước hành động không sợ nguy hiểm, tham gia bắt trộm, bảo vệ an ninh trật tự, Ban giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã khen thưởng đột xuất cho ông Lung và anh Nhật.

Thượng tá Nguyễn Phúc Vũ - Phó trưởng Công an TP Bạc Liêu, đã trao giấy khen của Ban giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu và biểu dương tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm của 2 công nhân nói trên.

Huỳnh Hải