1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu

Bắt thủ quỹ “ém” tiền lương giáo viên rồi bỏ trốn suốt 9 năm qua

(Dân trí) - Ngày 25/10, tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) bắt đối tượng truy nã sau 9 năm bỏ trốn.

Theo hồ sơ vụ việc, 9 năm trước, Nguyễn Thanh Điền (SN 1977, ngụ xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) làm thủ quỹ của trường Tiểu học Long Điền Đông “K”.

Vào tháng 1/2011, lợi dụng chức vụ được giao, Điền đã “ém” trên 200 triệu đồng tiền lương của giáo viên rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Bắt thủ quỹ “ém” tiền lương giáo viên rồi bỏ trốn suốt 9 năm qua - 1

Đối tượng Nguyễn Thanh Điền tại cơ quan công an. (Ảnh: Trọng Nguyễn)

Vào cuộc xác minh điều tra, Công an huyện Đông Hải đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thanh Điền về hành vi “Tham ô tài sản”.

Đối với Điền, sau khi bỏ trốn, y sinh sống ở nhiều nơi và làm công nhân tại một số tỉnh, thành như Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM cho đến khi bị công an bắt được.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra làm rõ.

H. Hải