1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình

Bắt tàu chở 1.450 tấn than "lậu"

(Dân trí) - Phát hiện chiếc tàu vận tải thủy chạy trên sông Đáy có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT đường thủy Ninh Bình dừng phương tiện kiểm tra và phát hiện tàu này chở 1.450 tấn than "lậu".

Ngày 21/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Trạm CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh vừa phát hiện và bắt một vụ vận chuyển 1.450 tấn than không có giấy từ chứng minh nguồn gốc.

Lực lượng CSGT đường thủy Ninh Bình kiểm tra tàu chở than lậu trên sông Đáy.
Lực lượng CSGT đường thủy Ninh Bình kiểm tra tàu chở than "lậu" trên sông Đáy.

Trước đó, khoảng 9h, ngày 18/6/2017, trong lúc tuần tra kiểm soát trên sông Đáy (địa bàn xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh), Trạm CSGT đường thủy Ninh Bình phát tàu vận tải thủy BKS HNa 0378 do thuyền trưởng Nguyễn Văn Lý (SN 1969, trú huyện Ý Yên, Nam Định) điều khiển, chở than cám có dấu hiệu vi phạm.

Dừng phương tiện kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện tàu chở 1.450 tấn than cám này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Tổ công tác lập biên bản vi phạm, bàn giao vụ việc cho Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.


CSGT Ninh Bình làm việc với thuyền trưởng Nguyễn Văn Lý.

CSGT Ninh Bình làm việc với thuyền trưởng Nguyễn Văn Lý.

Quảng Nam:

Bắt quả tang 3 tàu hút cát, sỏi trái phép trên sông Thu Bồn

Sáng 21/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và bắt quả tang 3 tàu hút cát, sỏi trái phép trên sông Thu Bồn.

Theo đó, trưa ngày 20/6, lực lượng CSGT Phòng PC67 đang làm nhiệm vụ tuần tra trên sông Thu Bồn (đoạn chảy qua xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) thì phát hiện hai tàu (không có số hiệu), do anh Mai Văn Hùng (32 tuổi) và bà Nguyễn Thị Huệ (44 tuổi, cùng trú xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên) đang điều khiển dùng các thiết bị máy hút cát sỏi trên sông.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện mỗi tàu có trên 10m3 sỏi. Qua kiểm tra, hai tàu này không có giấy phép các giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát, sỏi theo quy định.

Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên tuyến sông Thu Bồn diễn ra rất phức tạp, mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát song vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Bắt tàu chở 1.450 tấn than "lậu" - 3
Lập biên bản xử lý các ghe vi phạm
Lập biên bản xử lý các ghe vi phạm

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 16/6, trên tuyến sông Thu Bồn đoạn chảy qua xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên), lực lượng CSGT đường thủy cũng đã phát hiện 1 tàu chở cát hút cát trái phép do ông Phan Văn Lanh (trú xã Duy Vinh, Duy Xuyên) điều khiển. Thời điểm bắt quả tang trên tàu này có 35m3 cát.

Tất cả các trường hợp vi phạm này đều bị tổ công tác lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Bá - Công Bính