1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Bắt tạm giam nữ Tổng Giám đốc rao bán đất nền dự án “ma”

(Dân trí) - Chiều 3/4, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Tổng Giám đốc công ty rao bán đất nền dự án “ma” tại Đà Nẵng

Cụ thể, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Quảng Đà (gọi tắt là Cty Quảng Đà) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Bắt tạm giam nữ Tổng Giám đốc rao bán đất nền dự án “ma” - 1

Công an đọc quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Giám đốc Cty Quảng Đà tại trụ sở công ty

Công an thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Bích Thuận về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Theo thông tin điều tra ban đầu, thời gian vừa qua, Công an TP. Đà Nẵng nhận nhiều đơn tố cáo về việc Cty Quảng Đà (có trụ sở tại số 155 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo.

Công ty này rao bán và nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ mua đất nền dự án mang tên “Khu dân cư Nam Cẩm Lệ” và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ). Trong khi đó, trên thực tế, khu đất trên vẫn do Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Đà Nẵng quản lý, không giao cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào để thực hiện đầu tư dự án, bán đất nền.

Các lô đất được rao bán ít nhất 2,2 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân bị lừa tiền cọc từ 500 – 800 triệu đồng cho mỗi lô đất. Cá biệt, có trường hợp nạn nhân bị lừa hơn 6 tỉ đồng đặt cọc mua 12 lô đất.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, Công an TP Đà Nẵng đã liên tục thông báo tìm nạn nhân vụ rao bán đất nền dự án “ma” của Cty Quảng Đà để hợp tác cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ việc.

Tâm An - Chí Lê