1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bắt tài xế nghi gây tai nạn chết người sau 2 tuần truy tìm

(Dân trí) - Sau khi gây tai nạn chết người trên QL1A đoạn qua xóm Đông Vinh, xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau 2 tuần truy tìm, phối hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cẩm Xuyên đã làm rõ nghi phạm và chiếc xe gây tai nạn khi đang lẩn trốn ở Thanh Hóa.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 1h45 ngày 11/12, người dân phát hiện một xác chết đã biến dạng nằm cạnh một chiếc xe máy bị hư hỏng nặng trên quốc lộ 1A, địa phận xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên. Tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông công an huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng có mặt, tiến hành lập biên bản hiện trường để điều tra vụ việc.

Nạn nhân sau đó được xác định là Trần Ngọc T., (SN 1995, trú xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Hiện trường vụ việc cho thấy, nạn nhân gặp nạn khi đang trên đường di chuyển theo hướng từ Bắc vào Nam.

Cùng với việc thông tin người nhà tới hiện trường để bàn giao thi thể nạn nhân, ngay trong đêm, công an huyện Cẩm Xuyên đã khẩn trương truy tìm chiếc xe cán chết người, bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường.

Sáng ngày 27/12, Thiếu tá Trương Văn Thành, Đội trưởng đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, đơn vị đã tìm thấy tài xế và chiếc xe gây tai nạn khi đang lẩn trốn tại Thanh Hóa.

Theo Thiếu tá Thành, sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bố trí lực lượng thành 2 tốp: Một tốp trinh sát dày dặn được tập hợp, khám nghiệm tử thi, phân tích tình huống ở hiện trường; tốp còn lại nhanh chóng truy xuất các camera của trạm thu phí Cầu Rác và Bến Thủy và một số camera của các doanh nghiệp và nhà dân dọc tuyến QL1A.

Chắt lọc, loại bỏ thì có 15 chiếc xe được khoanh vùng, nghi vấn trong đó chiếc xe tải mang BKS 36C - 136.38 nổi lên. Xác định đây có thể chính là chiếc xe gây ra vụ tai nạn bỏ trốn, một số trinh sát nhận lệnh lên đường ra tỉnh Thanh Hóa kết hợp sở GTVT tỉnh này điều tra chủ nhân chiếc xe và tài xế lái chiếc xe đêm ngày 11/12.

Chiều ngày 25/12, tài xế Đào Ngọc Tân (SN 1977, trú xã Nga Văn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được triệu tập đến cơ quan điều tra. Tại đây trước mọi chứng cứ và xác thực, tài xế Tân đã khai nhận hành vi, vi phạm của mình.

Tân khai, sau khi gây tai nạn đối tượng đã lái xe chạy thẳng về Thanh Hóa, rửa sạch rồi đem đến bàn giao cho chủ xe và xin nghỉ việc.

Chiếc xe mà Tân lái được đưa về trụ sở công an huyện Cẩm Xuyên để phục vụ quá trình điều tra.
Chiếc xe mà Tân lái được đưa về trụ sở công an huyện Cẩm Xuyên để phục vụ quá trình điều tra.

“Để truy tìm được chiếc xe và tài xế bỏ trốn trong vụ tai nạn đêm 11/12 là rất khó, bởi các dấu vết hiện trường không có, tài xế xe tải rất ma mãnh, ngay sau khi gây ra tai nạn đã lái xe chạy ngay về tỉnh Thanh Hóa sau đó không quay đầu. Để tìm ra chiếc xe và tài xế, các trinh sát phải làm việc hết sức mình cả ngày lẫn đêm, lặn lội từ tỉnh này qua tỉnh khác truy tìm từ những dấu vết và thông tin nhỏ nhất, với lòng quyết tâm, trong vòng 2 tuần các chiến sỹ Công an huyện Cẩm Xuyên đã đưa đối tượng ra trước ánh sáng” - Thiếu tá Thành nói.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Văn Dũng