1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt tại trận vợ chồng “cẩu tặc” với 3 con chó bị đánh bả

(Dân trí) - Không có nghề nghiệp ổn định, hết tiền tiêu xài, vợ chồng Bằng quyết định đi bắt trộm chó bán cho các điểm tiêu thụ trên địa bàn.

Chiều 4/6, công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thế Bằng và Trần Thị Kim Oanh (cùng SN 1980, quê Thái Bình) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan CSĐT công an thị xã Bến Cát, do không có nghề nghiệp, chỗ ở ổn định, thiếu tiền ăn xài nên từ cuối tháng 5/2015, Bằng chuẩn bị thuốc bả chó rồi cùng vợ rảo qua nhiều tuyến đường “tìm mồi”.

Khi đến khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát), phát hiện chó của người dân đi trên đường, vợ chồng Oanh đã ném bả thuốc chết 3 con chó (tổng trọng lượng hơn 37kg). Trong lúc vợ chồng Oanh đang bỏ chó vào bao tải thì bị quần chúng phát hiện bắt giữ bàn giao Cơ quan Công an xử lý.

Qua giám định 3 con chó bị đánh thuốc có giá trị hơn 2,6 triệu đồng nên cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Nguyễn Thế Bằng và Trần Thị Kim Oanh.

Trung Kiên