1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương:

Bắt quả tang vụ buôn bán trái phép hơn 300kg pháo nổ

(Dân trí) - Lực lượng Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương sáng nay (12/1) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng buôn bán trái phép 300kg pháo nổ các loại. Đây cũng là vụ buôn bán tàng trữ vận chuyển pháo trái phép có số lượng lớn nhất trong vòng 5 năm qua tại địa phương này.

Lực lượng công an thu giữ hơn 300kg pháo nổ các loại

Lực lượng công an thu giữ hơn 300kg pháo nổ các loại

Theo đó, vào hồi 5h30 sáng ngày 12/1, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và ma túy công an huyện Nam Sách đã bắt quả tang đối tượng Đào Thị Đông (sinh năm 1974), trú tại thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đang vận chuyển 1 thùng pháo tại đường vào thôn Quan Đình (xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương).

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật tại chỗ là 21kg pháo trứng. Tập trung đấu tranh lấy lời khaicủa đối tượng, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của Đào Thị Đông và phát hiện và thu giữ thêm 282kg pháo các loại do Trung Quốc sản xuất. Trong đó có 56kg pháo dàn; 10kg pháo bánh; 216kg pháo trứng.

Số lượng pháo nổ phát hiện khi khám xét tại nhà riêng của đối tượng Đào Thị Đông


Số lượng pháo nổ phát hiện khi khám xét tại nhà riêng của đối tượng Đào Thị Đông

Số lượng pháo nổ phát hiện khi khám xét tại nhà riêng của đối tượng Đào Thị Đông

Như vậy, tổng lượng pháo mà Đào Thị Đông tàng trữ, vận chuyển buôn bán trái phép là 303kg, đây cũng là vụ buôn bán tàng trữ vận chuyển pháo trái phép có số lượng lớn nhất trong vòng 5 năm qua được công an huyện Nam Sách triệt phá.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Đào Thị Đông đã khai nhận do hám lợi nên đối tượng đã mua toàn bộ số pháo trên, đem về nhà cất giấu và bán kiếm lời. Công an huyện đã tiến hành lập biên bản, tịch thu tang vật và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để đưa các đối tượng phạm tội ra truy tố theo quy định của pháp luật.

Đây là lượng pháo nổ buôn lậu lớn nhất trong 5 năm qua tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Đây là lượng pháo nổ buôn lậu lớn nhất trong 5 năm qua tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Để động viên kịp thời cán bộ chiến sỹ công an huyện Nam Sách đã phát hiện và bắt giữ vụ tàng trữ và buôn bán pháo trái phép với số lượng lớn, chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Nam Sách sẽ khen thưởng đột xuất cho lực lượng đã tham gia phá án với số tiền là 5 triệu đồng; biểu dương tinh thần mưu trí của cán bộ, chiến sỹ công an huyện.

Được biết, từ nay đến Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015, lực lượng công an từ huyện đến cơ sở tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể và các đơn vị, cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và đấu tranh để phòng ngừa tình trạng buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo nổ, kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Dương Hòa - C.N.Q