1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Kạn:

Bắt quả tang phó hiệu trưởng tổ chức sử dụng ma tuý tại phòng làm việc

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Phó hiệu trưởng cùng một giáo viên một trường học trên địa bàn huyện Pắc Nặm (Bắc Kạn) và 2 cá nhân khác vừa bị cơ quan công an bắt quả tang về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Bắt quả tang phó hiệu trưởng tổ chức sử dụng ma tuý tại phòng làm việc - 1

Ông Dương Xuân Kiểm bị cơ quan bắt quả tang đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ngày 19/9, thông tin từ Công an huyện Pắc Nặm (Bắc Kạn) cho biết đang điều tra, làm rõ nghi vấn một phó hiệu trưởng trường học ở địa bàn có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, khoảng 22h tối 17/9, cơ quan công an bắt quả tang ông Dương Xuân Kiểm (SN 1968), hiện đang là Phó hiệu trưởng phụ trách trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã An Thắng (huyện Pác Nặm) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng làm việc của mình.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Kiểm đang cùng sử dụng ma tuý với 3 người khác là Lý Nguyên Bảo (SN 1973, giáo viên của trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã An Thắng); Mồng Văn Duy (SN 1988) và Mã Văn Đới (cùng trú tại địa phương).

Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 7 cục nhựa thuốc phiện, 2 lọ đựng sái thuốc phiện, 1 bộ dụng cụ sử dụng thuốc phiện, 1 gậy điện, 4 điện thoại di động...

Sau khi tiến hành test nhanh, cả 4 người này đều có kết quả dương tính với ma túy.