1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bắt quả tang một cơ sở kinh doanh ngà voi quy mô lớn

(Dân trí) - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá một cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ ngà voi nhập lậu.

Chiều 29/3, phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành kiểm đếm số lượng ngà voi vừa được phát hiện tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc này.

Ngà voi đã được chế tác thành các sản phẩm
Ngà voi đã được chế tác thành các sản phẩm

Theo thông tin ban đầu, quá quá trình theo dõi, nắm tình hình vào trưa ngày 27/3, tổ công tác của đội Chống buôn lậu (PC46) đã phát hiện Đinh Thị Việt Hà (SN 1987, tạm trú số18 đường Hải Triều, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột) đang điều khiển xe máy vận chuyển một số hàng hóa nghi là ngà voi mang đi tiêu thụ nên đã tiến hành kiểm tra.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sản phẩm gồm: nhẫn, vòng đeo tay, mặt đeo cổ... với tổng khối lượng 4,7kg nghi là làm từ ngà voi và Hà cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa này.

Chủ cơ sở làm việc cùng cơ quan chức năng
Chủ cơ sở làm việc cùng cơ quan chức năng

Tiến hành kiểm tra tại nơi ở của Hà, cơ quan chức năng còn phát hiện có chứanhiều máy móc để sản xuất ra các sản phẩm từ ngà voi và thu được thêm gần 3kg các loại sản phẩm nghi làm từ ngà voi.

Bước đầu khai thác, Hà thừa nhận những sản phẩm trên được làm từ ngà voi và số ngà voi này chủ yếu được nhập lậu về Việt Nam, được Hà mua lại của một số người không rõ danh tính, không có chứng từ rồi mang về sản xuất ra các đồ trang sức mang đi bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.

Thúy Diễm