1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Bắt quả tang đối tượng liên tiếp tuồn nội tạng “bẩn” vào nội địa

(Dân trí) - Công an TP Lạng Sơn vừa phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra bắt giữ chiếc xe 4 chỗ hiệu Captival biển kiểm soát 31F-7294 chở 450kg nầm “bẩn” của đối tượng Phạm Thị Dư (SN 1976), vốn vừa bị xử lý́ về hành vi tuồn nội tạng “bẩn” trước đó.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, chiều ngày 26/10/2011, tại quốc lộ 1A cũ thuộc địa phận thôn Chi Mạc, xã Hoàng Đồng - TP Lạng Sơn, công an TP Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra phát hiện, bắt quả tang xe ô tô 4 chỗ hiệu Captival biển kiểm soát 31F-7294 đang vận chuyển 08 bao tải dứa bên trong chứa 450kg nầm lợn. 

Bắt quả tang đối tượng liên tiếp tuồn nội tạng “bẩn” vào nội địa - 1
Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn liên tiếp phát hiện các vụ tuồn nội tạng "bẩn" vào nội địa.

Toàn bộ số hàng trên được nhập lậu từ Trung Quốc, không qua kiểm dịch, đã có dấu hiệu bị phân hủy. Lái xe là Phạm Thị Dư (SN 1976), trú tại Tp Bắc Giang đang vận chuyển số hàng trên đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Đặc biệt, trước đó ngày 4/9, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất hồ sơ thủ tục bàn giao số lượng lớn sản phẩm gia súc từ Trung Quốc nhập lậu do đối tượng Phạm Thị Dư là chủ hàng với trọng lượng 560kg bị thối rữa, bốc mùi nồng nặc cho cơ quan chức năng để tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Sau lần bị cơ quan chức năng bắt quả tang về việc tuồn nội tạng “bẩn” vào nội địa, đối tượng Dư đã tiếp tục tái phạm vận chuyển nội tạng nhập lậu bằng các xe ô tô 4 chỗ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Tuy nhiên thủ đoạn của đối tượng Dư đã bị ngăn chặn kịp thời, nếu không số nội tạng đang bắt đầu phân hủy, bốc mùi trên sẽ được đưa vào các nhà hàng.

 Thế Cường