1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh

Bắt “nữ quái” điều hành nhóm trẻ em trộm cắp tài sản

(Dân trí) - Trinh tìm gặp những trẻ em vị thành niên sống lang thang rồi đưa họ về cùng ở trọ và hàng ngày cho ăn, cho uống, cho vay tiền. Khi số tiền vay lớn, Trinh bắt đầu đòi nợ. Không có tiền trả nợ nên cả nhóm phải nghe lời Trinh đi trộm đồ.

Ngày 11/10, Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Trinh (38 tuổi, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Thành, huyện Tân Châu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt “nữ quái” điều hành nhóm trẻ em trộm cắp tài sản - 1
Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Vào lúc 2h15 sáng 9/10, Công an huyện Tân Châu nhận tin báo từ Công an xã Tân Hòa về việc trên địa bàn vừa xảy ra mất trộm xe mô tô BS 52F6- 9194 của anh Lâm Phi L.

Công an huyện Tân Châu nhanh chóng cử lực lượng khám nghiệm hiện trường, mặt khác cử trinh sát chốt chặn những tuyến đường trên địa bàn. Đến 4h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện đối tượng Tuyết Trinh đang điều khiển xe của anh L. bị mất đi từ hướng xã Tân Hòa ra xã Suối Ngô nên kiểm tra bắt giữ.

Bước đầu làm việc, Trinh thừa nhận mình trộm chiếc xe của anh L. Đồng thời, Trinh khai nhận đang sống cùng với 6 đối tượng khác tại một nhà trọ ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành.

Sau nhiều giờ truy tìm, đến 15h ngày 9/10, công an đã đưa 6 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 2002, tạm trú xã Tân Thành); Nguyễn Thị T. (sinh năm 2004, ngụ xã Tân Thành); Lê Văn Nhí (sinh năm 2002, ngụ xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp); Lê Thị Ngọc H. (sinh năm 2007) và Lê Thị Hồng Tr. (sinh năm 2003, là con ruột của Trinh); Đỗ Văn Trọng (sinh năm 2003, ngụ Thanh Điền, huyện Châu Thành) và thu giữ thêm 5 xe mô tô mà các đối tượng trên trộm trước đó.

Theo điều tra ban đầu, Trinh là đối tượng mê cờ bạc nên thường xuyên qua casino ở Campuchia để đánh bạc. Thời gian gần đây, Trinh tìm gặp những trẻ em vị thành niên sống lang thang hay là người di dân tự do từ Campuchia về Việt Nam sinh sống ở xã Tân Thành, rồi Trinh thuê nhà trọ ở xã Thanh Điền, huyện Châu Thành đưa họ về cùng ở trọ và hàng ngày cho ăn, cho uống, cho vay tiền.

Sau nhiều ngày, khi số tiền vay kha khá, Trinh sẽ đòi lại số tiền mà họ đã nợ. Không có tiền trả nợ nên cả nhóm cùng nhau đi rảo quanh các tuyến đường để trộm xe mô tô. Xe trộm được, chúng đem về nhà trọ. Hôm sau, Trinh sẽ cùng với Lợi, Nhí mang tiêu thụ. Số tiền bán xe được, Trinh giữ hết để trừ vào tiền nợ, số dư còn lại sẽ chi vào ăn uống hàng ngày của nhóm.

Với thủ đoạn như trên, nhóm trộm cắp này đã hoạt động từ cuối tháng 8 đến ngày bị bắt đã ra tay trộm cắp xe mô tô 8 vụ ở các huyện Tân Châu, Dương Minh Châu, Gò Dầu. Được biết trong nhóm này, Lợi và Nhí là 2 người nghiện ma túy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Sơn Nhung