1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt nữ quái chuyên vờ đau bụng để lừa tài sản của "bạn Zalo"

(Dân trí) - Khi tiếp cận được “con mồi”, các đối tượng lả lơi, giả vờ đau bụng để mượn xe đi mua thuốc rồi tẩu thoát cùng đồng bọn đang chờ sẵn.

Ngày 2/1, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Thị Diễm Kiều Như Ý (SN 1996, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú quận Thủ Đức, TPHCM) cùng các đồng phạm Châu Thảo Vy (SN 1999, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Trường Trinh (SN 1995, quê tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Thanh Sang (SN 1993, quê tỉnh Quảng Ngãi), Phạm Vi Anh (SN 1994), Đỗ Văn Sang (SN 1990, cùng ngụ quận 9) và Nguyễn Hữu Thuận để điều tra, xử lý hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng trong nhóm lừa đảo chiếm đoạt và tiêu thụ tài sản đang bị Công an tạm giữ.
Các đối tượng trong nhóm lừa đảo chiếm đoạt và tiêu thụ tài sản đang bị Công an tạm giữ.

Trước đó liên tục 2 ngày 27 và 28/12, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức nhận được trình báo của 2 nam thanh niên là anh Trần Văn C. (30 tuổi, quê Thừa Thiên- Huế) và Phạm Xuân V. (31 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) bị 2 đối tượng nữ cùng đồng bọn lừa đảo lấy 2 xe máy và 8 triệu đồng.

Anh C. khai nhận dịp Noel, qua mạng xã hội Zalo đã làm quen với cô gái trẻ có nickname “Cô út nhà họ võ”. Đến khuya 26/12, anh C. được người đẹp rủ đi hát karaoke cùng nhóm bạn. Rạng sáng 27/12, cô gái nói trên cùng anh C. vào khách sạn trên QL13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức tâm sự.

Tại đây cô gái than đau bụng, mượn xe máy của anh C.(bên dưới yên có 8 triệu đồng và toàn bộ giấy tờ) đi mua thuốc rồi sau đó biến mất.

Tương tự là trường hợp của anh V., cũng quen cô gái trẻ có nickname “Cô út nhà họ võ” tên Ngọc. Đến sáng 28/12, anh V. điều khiển xe máy Air Blade đến quán cà phê trên QL13, phường Hiệp Bình Phước gặp Ngọc và cô bạn gái đi cùng tên Vy. Ngồi được một lúc, Vy than đau bụng nên được anh V. đồng ý cho mượn xe để đi mua thuốc. Sau đó đối tượng nữ còn lại cũng giả đi vệ sinh rồi bỏ trốn cùng đồng bọn.

Nhận định nhóm lừa đảo sẽ tiếp tục gây án, chỉ huy Công an quận Thủ Đức nhanh chóng xác lập chuyên án quyết triệt phá, bắt gọn các đối tượng này trước thời khắc bước sang năm mới. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đã bắt được Như Ý, kẻ có nickname “Cô út nhà họ võ” cùng các đồng phạm Vy, Trinh, Sang, Vi Anh.

Các đối tượng khai nhận tài sản chiếm đoạt được bán cho Đỗ Văn Sang và Nguyễn Hữu Thuận để lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Lê Nhiên