1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Bắt “nóng” hai đối tượng cướp tài sản

(Dân trí) - Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định bắt tạm giam 2 đối tượng cướp giật tài sản gây hoang mang cho người đi đường trên địa bàn.

Đó là hai đối tượng Trần Toàn Tài (SN 1989, trú khối phố Hương Chánh, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và Nguyễn Trường Sơn Hải (SN 1984, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Rạng sáng ngày 23/12, hai đối tượng rủ nhau lân la trên các tuyến đường Trần Cao Vân, Nguyễn Hoàng và 1 số tuyến đường vắng trên địa bàn TP Tam Kỳ để cướp tài sản.

Đối tượng Trần Toàn Tài
Đối tượng Trần Toàn Tài

Đối tượng Nguyễn Trường Sơn Hải
Đối tượng Nguyễn Trường Sơn Hải

Phát hiện ông Dương Ngọc Châu (SN 1968, trú khối phố 9, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) điều khiển xe máy đi trên đường Nguyễn Hoàng theo hướng Tam Kỳ - Đà Nẵng. Khi đến khu vực gần cổng phụ ga Tam Kỳ thì bị Tài và Hải đi xe máy cùng chiều áp sát, chặn lại và dùng tuýp sắt đánh vào lưng, tay gây thương tích.

Sau khi gây thương tích, Tài và Hải lục túi ông Châu lấy 1 chiếc ví, bên trong ví có giấy tờ tùy thân và 20.000 đồng rồi lên xe tẩu thoát. Ông Châu đến Công an TP Tam Kỳ trình báo sự việc. Một lúc sau, trực ban Công an TP Tam Kỳ tiếp tục nhận thông tin: 4h15 cùng ngày, bà Trần Thị Thu (SN 1957, trú khối phố 2, phường An Sơn, Tam Kỳ) điều khiển xe máy đến gần ngã tư Hùng Vương - Trần Cao Vân thì bị hai thanh niên đi xe máy, chạy áp sát và dùng tuýp sắt đánh vào lưng làm bà Thu ngã xuống đường. Do bà Thu truy hô “cướp, cướp” nên Tài và Hải bỏ chạy, không cướp được gì. Bà Thu bị thương tích nặng nên được người dân gần đó đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận nhanh các thông tin có liên quan. Sau đó, chuyên án C1214 được xác lập nhằm khẩn trương truy bắt hung thủ.

Theo đó, 3 tổ công tác được giao nhiệm vụ tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phá án. Với tinh thần nhiệt huyết, đầy trách nhiệm, đến 14h30 ngày 24/12, lực lượng công an Tam Kỳ đã truy xét và bắt được Trần Toàn Tài và Nguyễn Trường Sơn Hải - hung thủ gây ra các vụ tấn công, cướp tài sản trên.

Tang vật thu giữ gồm 1 ví da, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân của ông Dương Ngọc Châu; 1 tuýp sắt dài 65cm; 1 xe máy BKS 92F3-2712 mà các đối tượng dùng để gây án. Qua đấu tranh ban đầu, Tài và Hải đã thừa nhận thực hiện 2 vụ cướp tài sản nói trên.

Ngoài ra, chúng còn khai nhận rạng sáng ngày 23/12, bọn chúng còn thực hiện 2 vụ cướp tài sản khác. Cụ thể, vào thời điểm trên, phát hiện ông Vương Miên Hậu (trú đường Trần Cao Vân, Tam Kỳ) đi tập thể dục bằng xe đạp ở đoạn đường gần cầu Tam Phú, Tài điều khiển xe máy chở theo sau Hải áp sát, dùng tuýp sắt đe dọa cướp của ông Hậu 120.000 đồng rồi rồ ga bỏ chạy.

Đi tiếp một đoạn, Hải dùng tuýp sắt đánh vào lưng một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) đang chở cá đi bán, nhưng khi người phụ nữ này vừa té xuống đường thì có người đi tới nên Hải và Tài bỏ chạy, chưa kịp lấy tài sản.

Với những vụ án này, tài sản cướp được không lớn nhưng với hành vi manh động, bọn chúng đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản và sẵn sàng dùng hung khí gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác nên cần phải được pháp luật răn đe.

 K.Thái-C.Bính