1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Bắt “nóng” hai đối tượng chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ cướp tài sản

(Dân trí) - Phát hiện phụ nữ đi một mình, Cường và Thành lập tức bám theo đến đoạn đường vắng người thì bọn chúng áp sát, dùng dao khống chế nạn nhân cướp xe tẩu thoát.

Chiều 8/3, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết sau một thời gian mật phục, lực lượng trinh sát nằm vùng đã bắt được Nguyễn Văn Cường (SN 1987, người địa phương), đối tượng bị tình nghi đã gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản táo tợn gây hoang mang dư luận trong thời gian qua. Đến khi bị bắt, Cường đã khai nhận ra đồng bọn của mình là Lê Minh Thành (SN 1985, ngụ ấp Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), bộ đôi này đã thực hiện 2 vụ cướp xe máy trên địa bàn huyện Đức Hòa và 3 vụ cướp trên địa bàn TP.HCM.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường được áp giải đến thực nghiệm hiện trường một vụ cướp xe của phụ nữ
Đối tượng Nguyễn Văn Cường được áp giải đến thực nghiệm hiện trường một vụ cướp xe của phụ nữ

Bước đầu, Cường khai nhận, chiều 4/7/2015 đã thấy chị Ngô Thị Huyền Anh (SN 1989, ngụ ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa) điều khiển xe máy một mình. Cường và Thành đã theo sau chị Anh đến đoạn đường vắng thuộc khu vực ấp Rừng Sến (xã Mỹ Hạnh Bắc), thấy thời cơ thuận lợi, hai tên này vượt lên cắt đầu xe chị Anh rồi ép sát xe chị vào lề rồi đạp xe chị Anh ngã nhào xuống đường. Khi chị Anh chưa kịp phản ứng thì Cường nắm cổ chị Anh, dùng dao uy hiếp rồi đẩy chị Anh xuống kênh lấy xe tẩu thoát. Được biết, chiếc xe của chị Anh trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng 12h30 ngày 17/7/2015, do hết tiền tiêu xài Cường và Thành tiếp tục bàn bạc với nhau để đi cướp xe máy. Khi chạy đến khu vực thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa), hai đối tượng nhìn thấy chị Dương Thị Kiều Trang (SN 1992, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa) đang điều khiển xe máy hướng về xã Mỹ Hạnh Nam. Đến đoạn đường vắng, hai đối tượng chặn đầu xe chị Trang rồi rút 1 con dao Thái Lan trong người ra khống chế cướp xe máy trị giá khoảng 24 triệu đồng.

Sau khi cướp được xe chị Trang, hai đối tượng chạy đến khu vực xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP HCM) tiêu thụ. Tuy vậy, lúc này lực lượng chức năng đã mật phục theo dõi nên hai đối tượng bỏ xe chạy trốn. Chạy qua bên kia đường, thấy anh Trần Bá Tùng (1995, ngụ ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) đang điều khiển xe máy loại Wave Alpha đang chạy tới hai đối tượng liền dùng nón bảo hiểm và gạch đá bên đường chặn lại để cướp xe hòng tẩu thoát. Cướp được xe của người dân đi đường, chúng phóng bạt mạng về phía quận 9 (TP HCM) rồi bán xe lấy tiền tiêu xài.

Ngoài ba vụ trên, nhiều người dân ở huyện Đức Hòa cũng phản ánh về việc bị mất xe với hình thức tương tự. Các nạn nhân chủ yếu là nữ và đều bị ép xe tại các đoạn đường vắng rồi dùng dao uy hiếp để cướp xe.

Nhận thấy đây là sự việc nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận nên cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh tạm giam tên Cường để tiếp tục điều tra. Hiện, đối tượng Thành cũng đã bị Công an quận Thủ Đức (TP HCM) tạm giam về hành vi cướp tài sản.

Hiện Công an huyện Đức Hòa đang phối hợp với Công an TP HCM để điều tra, làm rõ.

Xuân Hinh

Bắt “nóng” hai đối tượng chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ cướp tài sản - 2