1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng

Bắt nhóm thanh niên hỗn chiến, khiến nhân viên quán nhậu trọng thương

(Dân trí) - Để trả thù cho bạn mình, Lê Đại Long (1996, ngụ tại TP Đà Nẵng) đã huy động các "chiến hữu" thủ sẵn hung khí, tìm đối phương "tính sổ". Hai bên hỗn chiến khiến một người vô can bị thương nặng.

Ngày 15/10, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa thực hiện bắt tạm giữ nhóm đối tượng liên quan vụ hỗn chiến gồm: Lê Đại Long (SN 1996), Nguyễn Viết Khánh Linh (2003), Lê Đức Hoàng Ân (2001), Lê Lý Thành Thư (2003), Nguyễn Ngọc Tuấn Khanh (2004), Nguyễn Minh Tuấn (2003), Huỳnh Quốc Tây (1995), Nguyễn Hoài Thanh (1996), Lê Đức Thọ (1997), Nguyễn Hồ Ngọc Tú (1996) 

Bắt nhóm thanh niên hỗn chiến, khiến nhân viên quán nhậu trọng thương - 1
Nhóm đối tượng liên quan vụ hỗn chiến

Thông tin điều tra ban đầu, vào chiều 6/9, bạn của Long là Xin (không rõ lai lịch) đang ngồi uống nước tại một quán cafe trên đường Hàm Tử (P. Mỹ An) thì xảy ra mâu thuẫn và bị nhóm của đối tượng Hải Hậu (không rõ lai lịch) hành hung.

Sau lời qua tiếng lại, Xin bị nhóm của Hải Hậu hành hung. Biết chuyện, Long huy động lực lượng tìm nhóm của Hải Hậu đánh trả thù giúp Xin.

Đến tối cùng ngày, nhóm Long tìm thấy nhóm Hải Hậu ở một quán nhậu và hai bên hỗn chiến, có hung khí. Lúc này, anh Nguyễn Hoàng Tín (SN 1992, ngụ tại Quảng Nam) là nhân viên quán nhậu bị Thư, Long, Ân liên tiếp dùng dao của nhà bếp chém trúng. Anh Tín phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở tay và đầu.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.

Thành Vân