1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt nhóm “nữ quái” đóng giả người bán vé số để trộm tài sản

(Dân trí) - Một nhóm đối tượng “núp bóng” người bán vé số dạo để trộm cắp tài sản vừa bị các “hiệp sĩ” Bình Dương theo dõi, bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi phạm tội.

Nhóm đối tượng giả đi bán vé số để trộm cắp tài sản bị tạm giữ tại cơ quan công an
Nhóm đối tượng giả đi bán vé số để trộm cắp tài sản bị tạm giữ tại cơ quan công an

Chiều 22/3, Công an phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thơm (19 tuổi), Nguyễn Thị Oanh (51 tuổi), Nguyễn Thị Hồng (37 tuổi) và Nguyễn Mỹ Tâm (25 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào chiều 21/3 “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (thuộc Đội PCTT phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng đồng đội đi tuần tra trên đường Đại Lộ Bình Dương (phường Phú Hoà) phát hiện hai người người phụ nữ đi cùng hai cô gái trẻ chạy xe máy có biểu hiện khả nghi nên bám theo.

Qua nhiều tuyến đường, các “hiệp sĩ” phát hiện nhóm người này để ý những căn nhà nào đóng hờ cửa thì giả vờ vào mời mua vé số, nếu chủ nhà không phát hiện sẽ ra tay trộm cắp.

Đến 16h cùng ngày, bọn chúng vào nhà của chị Võ Thị Cửu (ngụ thị Xã Bến Cát) trộm được một chiếc điện thoại. Khi nhóm định lên xe tẩu thoát thì các “hiệp sĩ” lập tức khống chế, bắt gọn giao cho công an, tang vật thu được gồm ba điện thoại, hai xe máy và 18 tờ vé số.

Bước đầu bọn chúng khai,  hàng ngày, cả nhóm đi từ Đồng Nai sang các tỉnh lân cận để giả vờ bán vé số để trộm cắp tài sản.

Trung Kiên