1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên phố Hà Nội

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở, các đối tượng manh động cướp giật tài sản, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ các đối tượng có hành vi cướp giật tài sản của người đi đường và tiêu thụ của gian.

Bắt nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên phố Hà Nội - 1
Các đối tượng bị cảnh sát bắt giữ.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Chung (SN 1990, trú tại thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, Hoài Đức) và Lê Mạnh Cường (SN 1971, trú tại tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng) về hành vi cướp giật tài sản; tạm giữ Nguyễn Long Hưởng (SN 1980, trú tại thôn 3, xã Song Phương, Hoài Đức) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo tài liệu điều tra, trưa ngày 14/10, các trinh sát phát hiện một đối tượng nghi vấn điều khiển xe máy di chuyển trên tuyến đường Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám. Đến khu vực gầm cầu vượt Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám, đối tượng bất ngờ áp sát, cướp giật điện thoại di động của một phụ nữ rồi rồ ga tẩu thoát.

Ngay lập tức, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng, thu giữ điện thoại iPhone 8 Plus vừa bị chiếm đoạt. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Đình Chung.

Bước đầu, Chung khai nhận đã thực hiện 9 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn thành phố.

Mở rộng điều tra, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Long Hưởng để làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hưởng chuyên tiêu thụ tài sản do Chung cướp giật được.

Đến 16h cùng ngày 14/10, cảnh sát bắt quả tang Lê Mạnh Cường có hành vi cướp giật ba lô của người phụ nữ đi đường tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy (quận Long Biên). Qua đấu tranh, Cường khai, ngoài vụ việc trên, Cường đã gây ra 9 vụ cướp giật tài sản khác.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên