1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Bắt nhóm đối tượng gây ra 25 vụ trộm cắp xe máy đắt tiền

(Dân trí) - Sau khi bị bắt giữ, Cương và Quý khai nhận đã gây ra 25 vụ trộm cắp xe máy đẹp trên địa bàn Hà Nội. Những chiếc xe mà bọn chúng nhắm đến đều là xe tay ga đắt tiền.

Đối tượng Thanh và Cương 

Đối tượng Thanh và Cương 

Công an quận Đống Đa (Hà Nội), vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng có hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hai đối tượng Phạm Đức Cương, SN 1985, (trú tại thị trấn Đông Triều, huyện Đông Triều, Quảng Ninh) và Lương Ngọc Thanh, (SN 1984, trú tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ), bị khởi tố về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Quý, (SN 1986 trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) và đối tượng Vương Đình Lợi, (SN 1984 trú tại thôn Tri Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội) bị khởi tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo điều tra, Thanh quen biết Cương, sau đó 2 đối tượng đã rủ nhau đi trộm cắp để lấy tiền ăn chơi. Tính từ tháng 11/2013 đến nay các đối tượng này đã thực hiện 25 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Tài sản mà nhóm đối tượng nhắm đến đều là những xe ga đắt tiền như SH, PCX, Airblade...

Gần đây nhất, vào 10h ngày 5/3, Cương và Thanh mang vam phá khóa đến ngõ 84 phố Chùa Láng, (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) để trộm cắp nhưng bị tổ công tác đội Cảnh sát hình sự, công an quận Đống Đa bắt giữ. Tang vật thu giữ là chiếc xe máy nhãn hiệu Airblade mang BKS 19K1 – 04366.

Ngoài vam phá khóa, các đối tượng còn sử dụng xe máy biển kiểm soát giả làm phương tiện gây án.

Được biết, sau khi trộm được xe chúng mang đến cửa hàng sửa chữa xe máy thay ổ khoá và liên lạc với đối tượng Nguyễn Văn Quý và Vương Đình Lợi để tiêu thụ.

Cơ quan điều tra đã thu hồi được 11 xe máy trong tổng số 25 vụ trộm cắp xe máy nói trên.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, mở rộng đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian này.

Tuấn Hợp